MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hầu hết điểm hở của căn nhà đều bị bịt kín bằng song sắt nên khó thoát nạn. Ảnh: Hải Nguyễn

Thuộc lòng đặc điểm chung cư, cư dân giảm được thương vong do hoả hoạn

LƯƠNG HẠNH LDO | 15/09/2023 06:15

Toà nhà có lối lên mái không? Lối ra trực tiếp từ căn hộ có an toàn không? Ngoài lối ra vào duy nhất thì thoát nạn bằng cách nào khác?... là những thông tin người dân cần thuộc lòng để giảm thiểu tối đa thương vong nếu hoả hoạn không may xảy ra.

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 14.9, trung tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Đông Anh, TP. Hà Nội - cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có khu nhà ở xã hội và khu dân cư có nhà trọ, nhà cho thuê. Người thuê chủ yếu là công nhân, người lao động.

Khu nhà ở xã hội do Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (đơn vị quản lý vận hành trực tiếp, trực thuộc công ty) do UBND thành phố quản lý. Khu dân cư có nhà trọ, nhà cho thuê để ở do chính quyền địa phương cấp xã quản lý.

Theo trung tá Trần Sỹ Quỳnh, đối với khu trọ tự phát ở bên ngoài, có khoảng hơn 60.000 công nhân thuê trọ rải rác các xã trên địa bàn huyện.

Thời gian vừa qua, lực lượng công an xã, cảnh sát phóng cháy thường xuyên rà soát, hướng dẫn các chủ nhà trọ, người thuê trọ thực hiện nghiêm ngặt quy định pháp luật về phòng cháy.

“Hiện nay, có một số công trình nhà ở cho thuê cao trên 5 tầng có dấu hiệu vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chúng tôi đã kiểm tra và đình chỉ 12 công trình; đồng thời tham mưu cho UBND huyện có các chỉ thị chỉ đạo ban ngành quyết liệt kiểm tra, xử lý” - trung tá Trần Sỹ Quỳnh cho hay.

Vị đội trưởng cũng chỉ ra trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã phải thực hiện việc quản lý nhà nước ở địa phương bao gồm tất cả lĩnh vực (trong đó có phòng cháy, cháy chữa cháy).

Trước đó, tòa chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn vào đêm 12.9 được xây kiểu nhà ống, chia làm 45 căn hộ. Ngôi nhà chỉ có 1 mặt tiền, còn 3 hướng khác giáp nhà dân.

Căn nhà được thiết kế gồm 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Vụ cháy vào đêm 12.9 được cho là bùng phát tại tầng để xe, sau đó lửa và khói bắt đầu lan lên các tầng trên. Với thiết kế chỉ có 1 thang bộ, 1 tháng máy thì cư dân trong tòa nhà không có nhiều lựa chọn lối thoát hiểm.

Trung tá Trần Sỹ Quỳnh đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc nguy hiểm, mất an toàn cho cư dân khi để xe điện, xe máy tại tầng 1 của toà nhà. Thực trạng nhiều ngôi nhà cho thuê để ở,  chung cư mini khi để xe máy, xe điện tại tầng 1 và không có lối thoát hiểm, không trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy diễn ra từ lâu, trên khắp địa bàn thành phố, không riêng huyện Đông Anh.

Vị đội trưởng cho rằng, các khu nhà ở cho thuê cần có khu vực để xe máy riêng, khu vực sạc xe điện riêng. Ngoài ra, các giải pháp phòng, chống cháy nổ phải được chủ nhà và cư dân thuê trọ “thuộc lòng”.

“Tất cả cư dân phải nắm bắt được tình hình, đặc điểm của tòa nhà nơi mình sinh sống như: Có lối lên mái hay không? Có lối ra trực tiếp cư căn hộ của mình xuống an toàn không? Nếu chẳng may xảy ra hoả hoạn ở tầng 1 là lối ra vào duy nhất thì thoát nạn bằng cách nào khác an toàn hơn… Những điều này, cư dân phải chủ động trang bị cho mình” - trung tá Quỳnh nói.

Cư dân sinh sống cũng cần kiến nghị với chủ trọ phải có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người đi thuê; hệ thống điện có mức chịu tải các thiết bị tối đa trong phòng... Những điều này cần ràng buộc trong hợp đồng thuê nhà

Bên cạnh đó, việc quản lý xe điện, xe máy ở bên dưới toà nhà luôn phải người trông coi, chuẩn bị sẵn sàng những lối thoát nạn khẩn cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn