MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nuôi tôm hùm ở Khánh Hòa gặp khó bởi thương lái nợ tiền tỉ vẫn chưa thanh toán. Ảnh: Hữu Long

Thương lái lên tiếng vụ nợ tiền tỉ mua tôm hùm ở Khánh Hòa

Hữu Long LDO | 20/07/2024 08:55

Khánh Hòa - Thương lái không trả tiền mua tôm hùm từ nhiều năm nay, giải thích rằng do làm ăn thua lỗ và cam kết sẽ trả nợ sớm.

Bà Nguyễn Thị Anh Thư (trú TP Đà Nẵng) - đại diện Công ty TNHH Thủy sản và Thương mại Thành Nhơn, vừa có phản hồi báo chí xung quanh sự việc nợ tiền của người nuôi tôm hùm ở TP Cam Ranh.

Thua lỗ, nợ tiền nhưng cam kết sẽ trả sớm

Trước đó, Báo Lao Động có phản ánh sự việc hàng trăm hộ nuôi tôm hùm tại vịnh Cam Ranh lao đao vì bị thương lái xù nợ với tổng số tiền gần 45 tỉ đồng.

Phần lớn người dân ở Cam Ranh bán tôm cho thương lái tên Nguyễn Thị Anh Thư (trú TP Đà Nẵng) thông qua trung gian là ông Nguyễn Hữu Tránh (trú phường Cam Thuận, TP Cam Ranh).

Mặc dù là quan hệ làm ăn nhưng giữa bà Thư và ông Tránh đều dựa trên cơ sở niềm tin để mua bán tôm hùm. Sau vài tháng bán tôm cho bà Thư mà chưa được thanh toán, người dân sốt ruột liên hệ ông Tránh nhưng bất thành vì ông này cũng mất khả năng chi trả.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Anh Thư xác nhận có hợp tác làm ăn với ông Nguyễn Hữu Tránh trong 3 tháng năm 2022. Cụ thể, bà thông qua ông Tránh để mua tôm nhiều đợt với tổng số tiền hơn 114 tỉ đồng, đã thanh toán hơn 70 tỉ đồng.

Số tiền còn lại gần 43 tỉ đồng, chưa trả tiền là do số tôm này khi thu mua có loại bị kém chất lượng, chết hàng loạt, hao hụt vì không kiểm soát được khâu vận chuyển và ảnh hưởng do biến động biên mậu trong 3 tháng hợp tác với ông Tránh.

"Tôi xác nhận là tôi có nợ ông Tránh số tiền gần 43 tỷ đồng nhưng do thua lỗ trong làm ăn nên mất khả năng thanh toán. Tôi đang cố gắng trả nợ cho người dân, đồng thời chờ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý vấn đề trên" - bà Thư nói.

Hiện nay nhiều người nuôi tôm đối diện nguy cơ vỡ nợ vì thương lái không trả tiền mua tôm. Ảnh: Hữu Long

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP Cam Ranh đánh giá, thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố vẫn xuất hiện một số vụ thương lái nợ tiền người mua tôm hùm. Tuy nhiên, việc mua bán, giao dịch giữa người dân, thương lái, địa phương chưa nhận được đơn thư của người dân.

"Anh em cũng đang nắm thông tin. Khi nào có (đơn thư) thì sẵn sàng can thiệp giúp cho bà con trong phạm vi của mình" - ông Lê Ngọc Thanh nêu quan điểm và đưa ra nhận định, hoạt động mua bán tôm giữa người dân và thương lái thường liên quan đến yếu tố vay nợ, nên khi có đơn, cơ quan công an sẽ nắm và xử lý theo thẩm quyền.

Vẫn theo lời Chủ tịch TP Cam Ranh Lê Ngọc Thạch, xuyên suốt trong thời gian dài, chính quyền thành phố thường xuyên tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trong các giao dịch, làm ăn với thương lái.

Trung gian mua tôm nói lý do thương lái đưa ra không thuyết phục

Phía trung gian là ông Nguyễn Hữu Tránh giãi bày, khi chưa cắt đứt liên lạc với ông, trước tháng 7.2022, bà Nguyễn Thị Anh Thư đưa ra lý do là tiền từ khách hàng Trung Quốc thanh toán bị “dính luồng đỏ” nên chưa thể chuyển trả ngay; chưa thu được tiền từ khách hàng.

Ông Tránh đặt câu hỏi giả sử, tiền từ khách Trung Quốc chuyển khoản về “bị dính luồng đỏ” và bản Tổng hợp công nợ tháng 6 là đúng thì đến nay, đã hơn 2 năm, bà Thư phải có tiền để trả nợ cho ông Tránh.

Đến nay, bà Thư lại xác định lý do chưa trả tiền là “thua lỗ trong làm ăn”. Dễ dàng nhận thấy sự bất nhất trong giải thích lý do của bà Thư và lý do này không thuyết phục.

“Quy trình bà Thư đặt ra cho ông Tránh đi thu mua là khi bắt được tôm, ông Tránh đưa tôm đến chỗ ông Dũng đóng gói và giao thẳng đến địa chỉ mà bà Thư yêu cầu. Nơi nhận nếu phát hiện tôm hỏng đã phải khiếu nại hay thông báo rồi. Nếu thua lỗ thì lỗ bao nhiêu, số tiền thu về từ việc bán tôm còn bao nhiêu mà không trả cho người dân” - ông Tránh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn