MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Ngọc Đại làm đơn tố cáo đến công an việc bị thương lái mua tôm hùm không trả tiền. Ảnh: Hữu Long

Thương lái ôm tiền tỉ mất hút, người nuôi tôm hùm Khánh Hòa điêu đứng

Hữu Long LDO | 30/11/2023 17:17

Khánh Hòa - Một thương lái hiện đang nợ người nuôi tôm hùm nhiều tỉ đồng. Việc không trả nợ của thương lái khiến nhiều người nuôi tôm gặp khó khăn trước áp lực trả lãi ngân hàng và xoay vốn cho vụ nuôi mới.

Ngày 30.11, Công an huyện Vạn Ninh đã thụ lý, đang trong quá trình điều tra liên quan đến đơn tố cáo của người dân về việc bị chủ cơ sở thu mua tôm hùm chưa trả với số tiền lớn.

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Nguyễn Đức Quân (trú thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) cho biết, đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bà P.T.T.H – tên thường gọi Ch, nợ 270 triệu đồng tiền mua, bán tôm hùm.

Việc mua bán tôm hùm thường được viết thông qua một tờ giấy viết tay. Ảnh: Hữu Long

Anh Quân cho biết, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Quân biết bà Ch là một trong những thương lái thu mua tôm hùm lớn ở khu vực Vạn Ninh.

Thời gian trước, toàn bộ số lượng tôm hùm anh Quân bán đều được bà Ch thanh toán tiền trong thời gian ngắn. Để làm bằng chứng, bà Ch có ký một tờ phiếu nợ. Trong tờ phiếu này thể hiện số lượng tôm hùm thu mua và giá cả thu mua.

Tờ phiếu mà người dân nói thực tế là hóa đơn của Công ty TNHH Lộc Phát Việt Nam, địa chỉ ở thị trấn Vạn Giã. Phần lớn các tờ phiếu đều có chữ ký của bà Ch.

Chuyện buôn bán giữa bà Ch và người nuôi tôm hùm ở Vạn Ninh vẫn suôn sẻ được khoảng 2 năm.

Và bắt đầu từ cuối năm 2022 đến nay, bà Ch tuy vẫn thu mua tôm hùm nhưng không còn trả tiền cho người nuôi tôm.

“Bà Ch. ban đầu hứa mua tôm hùm và sau khoảng 15 ngày thanh toán. Đến nay thì bà ta thất hứa nhiều lần. Chúng tôi điện thoại thì không nghe máy" - anh Quân kể.

Nhiều người nuôi tôm hùm điêu đứng khi thương lái không trả tiền mua tôm. Ảnh: Hữu Long

Tương tự, anh Nguyễn Ngọc Đại (trú huyện Tuy An, Phú Yên) có 80 lồng tôm tại xã Vạn Thạnh. Anh Đại cũng mua bán tôm hùm với bà Ch trong thời gian dài và hiện bà nay còn nợ anh số tiền hơn 800 triệu đồng.

“Hiện nay, tôi đang vay ngân hàng 1 tỉ đồng và hằng tháng phải trả lãi và gốc. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với bà Ch để đòi tiền nhưng bà này hiện đã biến mất” – anh Đại chia sẻ.

Việc mua bán tôm hùm giữa người dân và thương lái thời gian qua chủ yếu dựa vào niềm tin, ít có sự ràng buộc về pháp lý. Ảnh: Hữu Long

Hiện nay chưa có một thống kê cụ thể trên địa bàn huyện Vạn Ninh về việc bà Ch đã mua tôm hùm của bao nhiêu người và nợ tổng cộng bao nhiêu tiền.

Chỉ có một điều là phần lớn người nuôi tôm hùm đã làm ăn mua, bán với bà Ch trong nhiều năm liền.

Lý giải cho việc làm ăn với bà Ch, người dân cho biết, bà này thường thu mua tôm hùm với giá cao hơn thị trường và bán thẳng cho thương lái Trung Quốc. Việc làm ăn rất nhanh gọn và tiền bạc thanh toán nhanh.

Từ cách mua bán như vậy nên người nuôi tôm đã đặt trọn niềm tin và đồng ý để bà này nợ với số tiền rất lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn