MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giây phút mừng vui của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam (áo đỏ) sau khi làm bàn vào lưới tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) tạo cách biệt 2-1. Ảnh: AFC.

Thưởng lớn chưa đủ, tối cần thiết là đầu tư bài bản, mạnh mẽ cho bóng đá nữ

Thế Lâm LDO | 07/02/2022 16:39

Hiếm khi Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam chỉ sau một trận thắng đã được hưởng “mưa tiền thưởng” dồn dập hơn 10 tỉ đồng như sau trận thắng tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 6.2.

Chương Thị Kiều, tác giả 1 trong 2 bàn thắng trong trận thắng tuyển nữ Đài Loan phát biểu sau trận đấu một cách đầy chân chất và xúc động rằng: “chắc tối nay về tụi em chỉ biết ôm nhau khóc”. Khóc vì mừng, và đó cũng là một kiểu “ăn mừng” vì lần đầu tiên Tuyển Bóng đá nữ Việt Nam lọt vào Vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra vào năm sau 2023.

Nhưng sau nỗi xúc động, sau sự vui mừng, sau “mưa tiền thưởng”, vấn đề cần phải nghĩ ngay, hoặc bổ sung thúc đẩy mạnh hơn, là gì?

Đó chính là một chiến lược đầu tư bài bản hơn, mạnh mẽ hơn cho bóng đá nữ.

Chia sẻ từ bình luận viên của VTV trong trận thắng trên cho biết, có những trận từng được chứng kiến, 22 cầu thủ nữ ra sân đã có tới mười mấy cầu thủ bó đầu gối.

Chấn thương, chỉ là vấn đề bề nổi. Đằng sau chuyện mười mấy cần thủ ra sân bó gối, là hiện trạng lực lượng dự bị thiếu hoặc yếu, và sâu xa đương nhiên là do thưa lớp kế cận; công tác tìm kiếm, đào tạo từ bóng đá trẻ yếu hoặc chưa đủ mạnh, vân vân và vân vân…

Nhìn vào những trận tuyển nữ đá, chúng ta hầu như chỉ thấy “chiến” một cách “máu lửa”. Chúng ta thắng tuyển nữ Thái Lan cách biệt khá an toàn, nhưng vượt qua tuyển nữ Đài Loan trong phập phồng đến những giây cuối cùng. Dù thế, có một điều không thể chối cãi là, trình độ bóng đá nữ Việt Nam ở tốp đầu Đông Nam Á, thậm chí đã vươn lên tốp dưới của các đội tuyển bóng đá nữ Châu Á tham dự giải vừa qua.

Một minh chứng rõ ràng là, tân vô địch Châu Á là tuyển nữ Trung Quốc, trong trận tứ kết của giải cũng chỉ thắng cách biệt tuyển nữ Việt Nam 2 bàn, với tỉ số 3-1.

Điều đó cho thấy, cách biệt với nhóm tốp đầu của Châu Á đang tồn tại nhưng không phải là không có cơ hội để thu hẹp và bám sát. Cơ hội này, so với bóng đá nam, dễ hiện thực hóa hơn rất nhiều từ nhiều yếu tố.

Thứ nhất là nội tại bóng đá nữ Việt Nam có nền tảng tốt nếu so trong khu vực. Thứ hai là sự cạnh tranh của bóng đá nữ không khốc liệt như bóng đá nam và cách biệt về đẳng cấp, trình độ với tốp đầu Châu Á cũng không quá xa như bóng đá nam. Thứ ba là về bề dày thành tích ở khu vực Đông Nam Á và nay có thêm suất tham dự World Cup, càng giúp cho bóng đá nữ Việt Nam thêm tự tin.

Chính vì thế, việc tăng tốc đầu tư cho bóng đá nữ theo đó sẽ có cơ may mang lại thành tích nhanh hơn và cao hơn. Mục tiêu không quá xa vời thì càng tự tin để thực hiện và hiện thực hóa nó. Và đây cũng chính là một cơ hội có tính điểm rơi cao để xây dựng chiến lược đầu tư dài hơi, bài bản và mạnh mẽ cho bóng đá nữ, hoặc nếu đã có thì tái xây dựng với sự bổ sung cho sát với tình hình thực tế hiện nay hơn.

Chí ít, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần rà soát lại xem sự đầu tư lâu nay cho bóng đá nam và nữ, để có những điều chỉnh, bổ sung, gia tăng kịp thời cho bóng đá nữ, ngõ hầu kích thích mạnh mẽ hơn cho bóng đá nữ bứt phá đi lên trong tương lai với mục tiêu sắp tới là SEA Games và World Cup 2023.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn