MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản giúp người lao động yên tâm sắm Tết. Ảnh minh hoạ: Minh Hạnh.

Thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản, người lao động vẫn dễ dàng sắm Tết đủ đầy

Mạnh Cường LDO | 17/01/2024 06:45

Phần lớn người lao động chỉ được thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản trên dưới 4 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu biết cách tính toán, chi tiêu, số tiền thưởng này vẫn đủ giúp họ có một cái Tết đủ đầy.

Sắm Tết trước cả tháng chính là việc làm hàng năm của chị Nguyễn Kiều Loan (26 tuổi) dù chưa có thưởng Tết, phải đi vay trước. Tết năm ngoái, chị Loan được thưởng 4,5 triệu đồng nhưng chỉ tiêu hết 4 triệu đồng.

“Sau Tết Dương lịch, tôi tranh thủ vào siêu thị mua các loại bánh kẹo, bia, nước ngọt để đỡ chen chúc ngày Tết, giá cả cũng rẻ hơn nhiều” - chị Loan nói.

Các món đồ cần mua cho ngày Tết được nữ công nhân tính toán một cách cẩn thận. Chị chỉ mua những thứ cần thiết, không thể thiếu với số lượng vừa đủ.

Với quần áo, chị chỉ Loan mua 2 bộ để thay phiên nhau, tận dụng lại những bộ quần áo cũ nhưng còn mới, ít mặc. Tân trang ngày Tết, nữ công nhân ưu tiên làm tóc mới, bỏ qua các bộ phận móng, mi vì cho rằng không quá quan trọng.

Ngoài ra, chị Loan còn thường xuyên theo dõi các chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt của siêu thị để canh mua hoặc rủ người mua chung. Có những mặt hàng khi mua đủ số lượng sẽ được tặng thêm 1 sản phẩm cùng loại hoặc giảm 20% giúp nữ công nhân đỡ tốn kém.

Tận dụng các ưu đãi hoàn tiền từ thẻ tín dụng, chị Nguyễn Kiều Linh (28 tuổi), nhân viên văn phòng tại quận Hà Đông, Hà Nội đã đặt mua online hoặc thanh toán tại các trung tâm mua sắm để tiết kiệm chi phí.

“Thẻ tín dụng của tôi được hoàn 10% khi thanh toán qua các sàn thương mại điện tử, hoàn 5% khi mua sắm tại các siêu thị. Bên cạnh đó, tôi còn được ưu đãi 45 ngày không lãi suất nên rất tiết kiệm mỗi lần mua đồ” - chị Linh cho hay.

Bên cạnh đó, chị Linh cũng tự tay làm các món ăn truyền thống ngày Tết như mứt dừa, dưa hành, giò mỡ thậm chí cả bánh chưng. Nguyên liệu rẻ nên khi hoàn thành, chị Linh tiết kiệm được một khoản không nhỏ.

Dọn nhà ngày Tết, cả hai vợ chồng chị sẽ tự thực hiện trong một buổi sáng. Cây quất, đào trang trí nhà cửa, nữ nhân viên thường đợi đến ngày 27 Tết để mua, bởi theo chị Linh thời điểm này giá cả rẻ hơn so với đầu hoặc giữa tháng Chạp.

Chị Linh ưu tiên thanh toán qua thẻ tín dụng để được hoàn tiền, tiết kiệm chi phí. Ảnh: NVCC.

Với tiền lì xì, chị Linh không đặt nặng vấn đề lì xì thật nhiều mà sẽ phân loại các cháu để mừng. Với những cháu thân thiết của anh chị em, ông bà, bố mẹ, nữ nhân viên ưu tiên mừng nhiều hơn, các cháu của bác, chú, rì số tiền giảm đi một chút để tiết kiệm.

Tết Âm lịch năm trước, chị Linh được thưởng 4,8 triệu đồng, số tiền này tuy không nhiều nhưng có cách chi tiêu hợp lý, chị vẫn dễ dàng có một cái Tết đủ đầy theo cách của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn