MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ chức tiệc liên hoan nhỏ theo phòng ban vừa khiến chị Thảo cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Ảnh: Vũ Thảo.

Tiệc tất niên cuối năm: Khổ vì khâu chuẩn bị

NGUYỄN DUY LDO | 12/01/2023 09:30

Tiệc tất niên được xem là buổi lễ thường niên của mỗi công ty, nhưng với nhiều người đây lại là một hoạt động tốn kém và không mang lại nhiều ý nghĩa.

Dù đây là một dịp có ý nghĩa đặc biệt, nhưng không phải ai cũng háo hức mong chờ tiệc tất niên.

Là một hướng dẫn viên du lịch, chị Nguyễn Thị Phương (Đà Nẵng) rất ít khi có cơ hội làm việc chung với đồng nghiệp. Ngoài những buổi họp nội bộ hàng tháng, chị gần như không đến công ty.

Phải chuẩn bị trang phục đúng Dress code với chị Phương là một việc khá tốn kém mỗi dịp tất niên. Ảnh: Nguyễn Phương.

“Đây là năm thứ 3 tôi làm việc ở đây, năm đầu tiên tôi rất háo hức cho dịp tất niên, cũng sắm sửa váy vóc, trang điểm phụ kiện theo yêu cầu Dress Code - quy tắc về trang phục dự tiệc của công ty. Chi phí dành cho khoản này mất khoảng từ 2-3 triệu đồng. Với số tiền như vậy thì một chuyến du lịch cùng bạn bè hay người thân sẽ có ý nghĩa hơn nhiều”, chị Phương chia sẻ.

Nói thêm về tiệc tất niên, chị Phương cho rằng đây là một hoạt động khá tốn kém nhưng không mang lại nhiều ý nghĩa. Thay vào đó, chi phí để tổ chức tất niên có thể thêm vào quỹ thưởng Tết cho nhân viên sẽ thực tế hơn.

“Cuối năm tại công ty, từ hội nhóm công việc đến bạn bè... đều tổ chức ăn tất niên. Một vài lần thì vui nhưng quá nhiều bữa tiệc cũng khiến tôi thấy mệt mỏi và không còn háo hức nữa, nhất là tiệc tất niên ở công ty. Phải nói thật là ngoài một vài đồng nghiệp thân thiết thì tôi cũng không có nhiều mối quan hệ ở chỗ làm” - chị Vũ Phương Thảo, một nhân viên văn phòng chia sẻ khi được hỏi về tiệc tất niên.

Hình thức tổ chức cũng là điểm khiến chị Thảo cảm thấy bữa tiệc này trở nên nhàm chán. Vẫn là các bài phát biểu, tổng kết, định hướng cho năm mới có phần dài dòng; các tiết mục văn nghệ cũng không mấy đặc sắc. Không khác những buổi tọa đàm hay họp mặt thường lệ.

Chị Vũ Phương Thảo chụp ảnh lưu niệm trước buổi tiệc tất niên của công ty. Ảnh: Vũ Thảo

Dù không phải chuẩn bị nhiều thứ như các chị em, nhưng điều khiến anh Nguyễn Minh Nhật (Thanh Hóa) cảm thấy bản thân không phù hợp trong những lần tham dự tất niên đó là sự rủ rê la cà của đồng nghiệp sau bữa tiệc kết thúc.

“Không chỉ tiệc tất niên mà bất kỳ bữa tiệc nào tại công ty cũng vậy. Mỗi khi kết thúc tiệc, anh em lại rủ nhau đi tăng 2, tăng 3 và nhiều tăng sau đó nữa... Nhiều khi rượu vào vui vẻ chưa thấy đâu đã xảy ra xích mích. Chỉ vài câu tranh luận đã khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, nên tôi thường lấy lý do cá nhân để hạn chế tham gia các buổi tiệc của công ty. Mặc dù điều đó khiến mình không được giao lưu với đồng nghiệp nhưng thật khó để hòa tan”, anh Nhật chia sẻ.

Dịp sát Tết Nguyên đán 2023, các công ty có nhiều công việc, dự án phải hoàn thiện. Để có thể tổ chức được một buổi tiệc tất niên khá tốn thời gian, công sức, tiền bạc. Các hoạt động văn nghệ, giao lưu, các bài phát biểu cũng khiến nhiều người không còn mặn mà với các buổi tiệc cuối năm.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn