MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiền Giang: Dân phản ứng vì độ cao cầu thấp làm cản trở tàu ghe qua lại

Thành Nhân LDO | 11/03/2023 12:52

Việc xây dựng chiều cao của cầu Kênh Tuyến 2 (xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) thấp, làm cản trở tàu, ghe qua lại gây khó cho vận chuyển nông sản sau khi thu hoạch.

Công trình dự án cầu kênh Tuyến 2, thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, có chiều dài 24,9m, chiều ngang 5,5m, cao độ dạ cầu 2,7m, tải trọng 3,5 tấn. Tổng vốn đầu tư trên 2,6 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Cầu được khởi công vào tháng 8.2022 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023, do UBND huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) làm chủ đầu tư.

Đến nay, công trình dự án cầu Kênh Tuyến 2 đã xây dựng xong phần móng và chuẩn bị gác dầm thì bị người dân nơi đây phản ứng vì cho rằng, độ cao của cầu xây dựng như hiện tại là quá thấp, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ gây khó khăn cho việc tàu, ghe đi qua lại không thể vận chuyển máy móc, nông sản sau khi thu hoạch của bà con được.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại công trình trên, dù mực nước thấp nhưng nếu hoàn thiện cầu với độ cao như hiện tại, mỗi khi ghe tàu qua lại gần như chắc chắn sẽ bị vướng.

Trong khi đó, khu vực phía trong cầu Kênh Tuyến 2 là vùng trồng lúa và cây ăn trái của bà con. Do tuyến đường nhỏ, phương tiện đường bộ khó di chuyển nên người dân ở đây thường sử dùng tàu, ghe để vận chuyển nông sản.

Với độ cao này, phương tiện chở máy gặt đập liên hợp gần như chắc chắn sẽ không qua được nếu cầu hoàn thiện như thiết kế hiện nay. Ảnh: Thành Nhân

Ông Tô Văn Út (ngụ ở ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Nếu cầu này hoàn thành với độ cao thế này thì phương tiện tàu, ghe sao chở máy móc và vận chuyển nông sản được. Tôi mong cơ quan chức năng đánh giá, xem xét lại độ cao của cầu Kênh Tuyến 2 tạo thuận lợi cho bà con”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Cường (ngụ ở xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cũng cho rằng, độ cao của cầu quá thấp, sẽ ảnh hưởng đến việc ghe, tàu không thể vào kênh để vận chuyển nông sản.

“Cơ quan chức năng khi xây dựng cầu, làm đường thì phải có tầm nhìn dài hạn, sau 5 năm hay 10 năm nữa thì như thế nào? Người sẽ đông, phương tiện sẽ tăng lên. Việc xây dựng đã tốn ngân sách Nhà nước thì phải tầm nhìn lâu dài, chứ đừng tính trước mắt rồi sau này đầu tư nữa thì rất lãng phí” - ông Cường bày tỏ.

Người dân ở xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang phản ứng vì nếu cầu kênh Tuyến 2 xây dựng đúng theo thiết kế như hiện nay thì tàu, ghe sẽ không lưu thông qua được. Từ đó ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản sau khi thu hoạch. Ảnh: Thành Nhân

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đoàn Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Tân Phước - cho biết, đã nắm thông tin về phản ánh của bà con. Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xuống hiện trường khảo sát thực tế và có đánh giá toàn diện quyết định phương án với mục tiêu làm sao để vừa tạo điều kiện cho người dân sản xuất nông nghiệp và thu hoạch nông sản được thuận lợi, vừa xây dựng công trình dự án hoàn thành đưa vào sử dụng vẫn đảm bảo an toàn giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn