MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiền lương hằng tháng giúp người lao động mua được nhà?

Mạnh Cường LDO | 26/03/2023 06:45

Nếu thu nhập cao, giá trị căn nhà vừa phải, người lao động hoàn toàn có thể mua được nhà mà không phải vay mượn thêm. Ngược lại, nếu thu nhập trung bình, ngôi nhà giá trị cao chắc chắn phải tính đến chuyện vay người thân, bạn bè hoặc ngân hàng.

Anh Nguyễn Văn Toản (28 tuổi) trú tại Nam Định cùng vợ đã xây dựng hoàn thành căn nhà ba gian rộng hơn 80m2. Tổng kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng, trong đó chủ yếu là tiền của hai vợ chồng, chỉ có khoảng 10% vay mượn.

Bố anh Toản mất sớm, mẹ chỉ bán chuối và vàng mã nên không có nhiều tiền tiết kiệm. Sau 2 năm lấy nhau, hai vợ chồng anh cũng đã tiết kiệm được khoảng hơn 500 triệu đồng nên quyết định xây căn nhà để an cư và lập nghiệp.

Xây, mua nhà ở quê không tốn nhiều tiền nên hai vợ anh Toản đã cố gắng tiết kiệm để mua, hạn chế vay mượn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Số tiền hơn 500 triệu đồng theo anh Toản tiết lộ là khoản tích lũy trong suốt 6 năm đi làm của chồng, 2 năm của vợ, tiền chơi hụi (phường) và tiền mừng cưới. Hiện tại, cả hai vợ chồng anh đều là công nhân, thu nhập tổng khoảng 16 triệu đồng/tháng.

Nói về số tiền vay mượn ít ỏi, nam công nhân cho biết: "tôi và vợ cũng muốn để thêm vài tháng nữa để xây nhà nhưng khi tiết kiệm đủ thì lại sợ quá tuổi, không hợp để cất nhà nên mượn thêm mọi người xây trước rồi sang năm trả nợ dần".

Anh Nguyễn Quang Đảng (28 tuổi) cùng vợ đang sinh sống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho hay - giấc mơ mua nhà Hà Nội không biết bao giờ mới thực hiện được với đồng lương ít ỏi như hiện tại.

Dành thời gian đi khảo sát, anh Đảng cho biết một căn nhà trong ngõ sâu ở nội thành Hà Nội hiện tại dao động từ 90 đến 120 triệu/m2 tùy từng khu vực. Như vậy, căn nhà 30m2 hai vợ chồng anh tính mua sẽ có giá ít nhất 2,7 tỉ đồng.

Hiện tại, anh Đảng đang làm nhân viên sale ô tô, thu nhập không cố định, vợ anh làm nhân viên văn phòng bình thường. Trung bình sau khi trừ hết các chi phí hằng ngày, hai vợ chồng anh tiết kiệm được khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Anh Đảng cho biết, mức thu nhập hơn 30 triệu/tháng của hai 2 vợ chồng vẫn rất chật vật khi muốn mua nhà Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Với số tiền hàng tháng tích lũy và khoản tiết kiệm sẵn có, dự kiến phải mất ít nhất 7 năm nữa anh Đảng mới mua được nhà ở Hà Nội. Theo anh, lúc đó, giá nhà đã tăng cao hơn rất nhiều, không còn mức giá như hiện tại.

Trong tay hiện đang có hơn 700 triệu đồng, hai vợ chồng trẻ tính sẽ mua nhà ở khu vực ven nội thành như quận Hà Đông hoặc huyện Thanh Trì. Giá nhà ở đây mềm hơn, dao động từ 60 đến 90 triệu đồng/m2 nhưng phải chấp nhận đi làm xa một chút.

"Tôi tính chỉ tích lũy khoảng gần 1 tỉ đồng là mua nhà. Số tiền còn lại hai vợ chồng chắc chắn phải vay thêm từ người thân, thậm chí là ngân hàng nếu không đủ. Bởi càng để lâu, giá nhà sẽ càng tăng cao, thu nhập không thể chạy đua được với giá nhà" - anh Đảng chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn