MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024, “cả nhà đều vui”

Hoàng Văn Minh LDO | 03/07/2024 09:24

Bắt đầu từ 1.7, quy định tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) đến hết năm 2024 áp dụng với một số nhóm mặt hàng đã chính thức có hiệu lực.

Theo Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30.6.2024 quy định chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29.6.2024 của Quốc hội, việc tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế VAT sẽ được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế VAT 10% (còn 8%).

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối diện nhiều thách thức trước diễn biến khó lường của thế giới như hiện nay, thì việc Quốc hội “chốt” phương án tiếp tục giảm thuế là một quyết sách phù hợp, đúng đắn, kịp thời và nhân văn.

Bởi cùng với chính sách gia hạn nộp thuế, phí vừa được Chính phủ ban hành giữa tháng 6, chính sách tiếp tục giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng cuối năm được coi là cú hích tiếp theo nhằm "cấp cứu", trợ lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, tạo đà cho doanh nghiệp sống tốt, sống khỏe trong các năm tiếp theo.

Dĩ nhiên việc tiếp tục giảm thuế VAT như thế này, Nhà nước sẽ tiếp tục “chịu thiệt” với dự kiến ngân sách nửa cuối năm nay sẽ giảm thu khoảng 24.000 tỉ đồng (tương đương 4.000 tỉ đồng một tháng). Tính chung cả năm 2024, ngân sách ước tính giảm gần 47.500 tỉ đồng.

Nhưng ở chiều ngược lại, số lợi mà doanh nghiệp mang lại cho nền kinh tế từ chính sách này sẽ lớn hơn nhiều con số kể trên.

Trước hết, việc giảm thuế có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở các khía cạnh góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Bằng chứng, theo như báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội mới đây thì chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực.

Và một phần "kết quả tích cực này" được thể hiện qua số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 3.098,7 nghìn tỉ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến là khác với các loại thuế khác, VAT có đặc điểm quan trọng là gánh nặng thuế được chia sẻ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, nên khi giảm 2%, không chỉ doanh nghiệp mà chính người tiêu dùng cũng được hưởng lợi trực tiếp khi được thụ hưởng hàng hóa, dịch vụ với giá rẻ hơn, góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống.

Điều này có nghĩa, tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm nay là một chính sách khiến "cả nhà đều vui". Nên, như ý kiến của ông Nguyễn Văn Phụng - chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp trên Lao Động là chúng ta "Không nên nói thất thu khi giảm thuế"!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn