MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiểu thương chợ huyện Hà Trung phản ứng với giá điện 4.300 đồng/kw

QUÁCH DU LDO | 06/07/2023 06:30

Thanh Hóa - Nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh tại các gian hàng, kiốt ở chợ huyện Hà Trung chỉ dám dùng các thiết bị điện dè dặt vì giá mỗi số điện lên tới 4.300 đồng.

Theo phản ánh của nhiều tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ huyện Hà Trung (hay còn gọi chợ Đò Lèn), tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm nay, họ dùng điện khá tiết kiệm, thậm chí phải dùng quạt tích điện để giảm lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Chợ huyện Hà Trung (hay còn gọi là chợ Đò Lèn). Ảnh: Quách Du

Trao đổi với Lao Động, anh T - một hộ kinh doanh tại khu chợ  -cho biết, nhiều năm nay, các tiểu thương buôn bán, kinh doanh tại chợ đều phải trả chung một mức giá điện là 4.300 đồng/kw. Do số tiền điện tiêu tốn trong một tháng khá lớn, nên các gia đình tại đây không còn cách nào khác là phải hạn chế dùng các thiết bị điện.

“Gia đình tôi chỉ dám bật điều hòa một lúc khi nóng khắc nghiệt, còn lại đều phải tắt. Ngoài ra, để giảm chi phí tiền điện hàng tháng, tôi còn phải dùng bình ắc quy tích điện. Thực sự kinh doanh nhỏ lẻ, nên việc phải chi trả tiền điện lên đến cả triệu đồng mỗi tháng, khiến chúng tôi thấy quá sức” - anh T chia sẻ.

Thông báo tiền điện của các hộ kinh doanh tại chợ huyện Hà Trung thể hiện mức giá 4.300 đồng/kw. Ảnh: Quách Du

Cũng như gia đình anh T, gia đình anh S - một tiểu thương tại khu chợ - cho hay, khu chợ hiện nay có tới hàng trăm tiểu thương buôn bán với hộ ít thì hàng chục kw điện mỗi tháng, hộ nhiều lên đến hàng trăm kw điện mỗi tháng. Đặc biệt, các hộ vừa ở, vừa kinh doanh tại chợ mỗi tháng phải chi trả từ 1,5 đến trên 2 triệu đồng tiền điện là bình thường.

Tương tự các gia đình trên, hộ gia đình chị P.S (đang kinh doanh tại chợ) cho biết, tháng vừa qua, mặc dù nhiều ngày mất điện và trong nhà không có quá nhiều thiết bị, tuy nhiên chị phải trả gần 2 triệu đồng tiền điện.

“Kinh doanh lời lãi chẳng đáng là bao, xong mỗi khi trả tiền điện đều cảm thấy xót. Khi phản ánh đến Ban quản lý chợ thì họ nói rằng, do cả chợ dùng chung một công tơ tổng, hệ thống điện tiêu hao nhiều nên phải thu mức như vậy” - chị S thông tin.

Tiểu thương tại chợ phải dùng bình ắc-quy tích điện, nhằm tiết kiệm điện dùng hàng tháng. Ảnh: Quách Du

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng Ban quản lý chợ huyện Hà Trung - nói rằng, khu chợ hiện nay có hơn 500 tiểu thương kinh doanh, buôn bán. Việc ban quản lý chợ thu 4.300 đồng/kw điện đã được triển khai từ nhiều năm trước. Lý do có mức thu trên là vì, cả khu chợ dùng chung một công tơ tổng, mọi vận hành hệ thống điện trong chợ (bao gồm cả điện chiếu sáng, điện bơm nước, chi phí bảo hành, bảo dưỡng hệ thống) đều được ban quản lý chợ đứng ra để cân đối và thanh toán cho ngành điện.

“Do hệ thống đường điện trong chợ đã làm từ rất lâu, gây nên tình trạng thất thoát. Hàng tháng, chúng tôi thu tiền điện của tất cả hộ kinh doanh trong chợ, sau đó thanh toán cho ngành điện và chỉ còn dư khoảng 1,6 đến 1,7 triệu đồng. Số dư này còn chưa đáp ứng để chi trả tiền cho một thợ điện chuyên làm công tác quản lý, bảo trì đường điện trong khu chợ” - ông Sỹ thông tin.

Được biết, hiện nay có khoảng hơn 500 tiểu thương đang buôn bán, kinh doanh tại chợ huyện Hà Trung. Ảnh: Quách Du

Cũng theo ông Sỹ, có thể các tiểu thương cho rằng, mức thu tiền điện như trên là cao. Tuy nhiên, Ban quản lý chợ vẫn phải thanh toán tiền cho ngành Điện với các mức giá khác nhau và dao động từ 3.800-3.900 đồng/kw.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn