MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều góc cua, bị che khuất tầm nhìn trên tuyến tỉnh lộ 8 nhưng cơ quan chức năng vẫn kẻ vạch đứt, gây mất an toàn giao thông khi các phương tiện vượt nhau. Ảnh: Phan Tuấn

Tỉnh lộ 8 ở Đắk Lắk thiếu vạch kẻ liền qua các khúc cua gấp, khu dân cư...

Phan Tuấn LDO | 19/09/2022 08:13
Đắk Lắk - Tuyến tỉnh lộ 8 đoạn qua huyện Cư M'gar có nhiều khu đông dân cư, góc cua, góc khuất, bị che mất tầm nhìn... nhưng hệ thống giao thông lại không bố trí kẻ vạch liền. Hệ quả, nhiều phương tiện di chuyển theo kiểu mạnh ai nấy đi và đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Từ không kẻ vạch liền ở góc cua, khu dân cư

Tỉnh lộ 8 là tuyến đường huyết mạch đi qua nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư M’gar. Tìm hiểu thực tế cho thấy, trên toàn bộ tuyến tỉnh lộ 8 đi qua địa bàn huyện Cư M'gar được cơ quan chức năng kẻ vạch đường bằng nét đứt. 

Trong khi đó, bất cập ở chỗ tuyến đường này đi qua trung tâm nhiều xã, thị trấn. Ở những khu vực này có nhiều trường học, trụ sở cơ quan, các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: Chợ, cây xăng, dịch vụ ăn uống, quán cà phê…  Thế nên, hàng ngày trên tuyến đường này mật độ phương tiện lưu thông khá đông đúc, nhất là vào những giờ cao điểm.

Ngay khu dân cư, có nhiều phương tiện qua lại nhưng vẫn không có vạch liền. Ảnh: Phan Tuấn

Do không có vạch kẻ liền nên trên tuyến đường này đang xảy ra  thực trạng các phương tiện tham gia giao thông di chuyển theo kiểu mạnh ai nấy đi. Đặc biệt, ở nhiều đoạn đường cong, cua, có độ dốc lớn, bị che khuất tầm nhìn bởi cây cối nhưng nhiều người điều khiển xe máy, ôtô vẫn "vô tư" lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên phía trước. Việc này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông là rất lớn...

“Đường không có vạch liền nên ngay cả những khúc cua, khu đông dân cư, xe ôtô có vượt cũng chẳng lo bị phạt. Kiểu mạnh ai nấy đi đã gây ra nhiều vụ tai nạn đau lòng. Người dân chúng tôi rất mong cơ quan chức năng kẻ vạch liền, đặt biển cấm vượt ở những địa điểm trên thì sẽ bảo đảm an toàn giao thông được tốt hơn” - ông Phan Anh Hải - một người tham gia giao thông chia sẻ.

Đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, hệ thống vạch kẻ đường trên Tỉnh lộ 8 được lực lượng chức năng điều chỉnh khoảng hơn 2 năm nay. Đến nay, có 6 đoạn trên tuyến đường được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Cư M’gar xác định là bố trí vạch kẻ đường nét đứt chưa hợp lý.

Cụ thể, khu vực đi qua cầu Thuế Vụ, ở xã Quảng Tiến; dốc buôn Sut Mrư, ở xã Cư Suê; khu vực chợ thị trấn Ea Pôk; km3+600; từ km5 +500 đến km5+800; khúc đường cong tại km6. Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Cư M'gar đã có những kiến nghị với các cơ quan chức năng để điều chỉnh cho phù hợp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Do không có vạch kẻ liền nên các phương tiện vẫn có thể vượt xe đi cùng chiều ngay trong khu dân cư đông đúc. Ảnh: Phan Tuấn

Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cư M’gar, từ năm 2020 tới nay, trên tuyến đường chưa đầy 10km từ dốc Buôn Sút M’rư đi thị trấn Quảng Phú đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương. 

Riêng tại khu vực cầu Thuế Vụ trong vòng 2 năm trở lại đây xảy ra 5 vụ tai nạn khiến 5 người tử vong. Khúc đường này trở thành một điểm đen tai nạn giao thông trong khu vực. Ngoài ra, ở khu vực này cũng xảy ra hàng loạt vụ va chạm giao thông mà người dân tự dàn xếp với nhau, không thông báo cho cơ quan chức năng.

Đại úy Nguyễn Đức Cảnh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (Công an huyện Cư M’gar) cho biết, nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn nêu trên là do đường có nhiều khúc cua, đi qua khu dân cư… nhưng không có vạch liền.

"Khi các tài xế điều khiển phương tiện chạy quá độ, di chuyển theo kiểu mạnh ai nấy đi trong khu dân cư, góc khuất... đã gây ra tai nạn giao thông" - Thượng úy Cảnh thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn