MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bãi tập kết cát trái phép ở bên sông Thạch Hãn (Ảnh chụp trước khi Báo Lao Động phản ánh). Ảnh: Hưng Thơ.

Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị xử lý triệt để các bãi tập kết cát trái phép

HƯNG THƠ LDO | 14/09/2022 14:11

Quảng Trị - Sau phản ánh của Báo Lao Động, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị xử lý triệt để các bãi tập kết cát trái phép, hoạt động khai thác cát ở sông Thạch Hãn đoạn gần khu vực Thành cổ Quảng Trị.

This browser does not support the video element.

Video: Các bãi tập kết cát trái phép hoạt động công khai ngày 26.7.2022.

Ngày 14.9, ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã đề nghị huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị xử lý triệt để các bãi tập kết, khai thác cát dọc bờ sông Thạch Hãn từ khu vực Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (huyện Triệu Phong) lên đến cầu Ga (thị xã Quảng Trị). 

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, đoạn sông Thạch Hãn nói trên, đặc biệt từ cầu Ga đến khu vực bến thả hoa liên quan đến sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Khu vực này là nơi tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, nên phải tránh tình trạng khai thác cát, tập kết cát. Thay vào đó, cần ưu tiên khai thác phục vụ các dự án tâm linh, đền ơn đáp nghĩa, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ.

“Từ thông tin phản ánh, tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong và thị xã Quảng Trị mới đây, tôi đã yêu cầu xử lý triệt để các bãi tập kết cát, khai thác cát từ khu vực Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn lên đến cầu Ga. Ở thị xã Quảng Trị thì đã xử lý trước đó rồi, còn huyện Triệu Phong thì đang sắp xếp lại” – ông Nguyễn Đăng Quang, nói.

Ngoài việc yêu cầu xử lý triệt để tình trạng tập kết, khai thác cát ở khu vực trên, ông Nguyễn Đăng Quang cũng yêu cầu 2 địa phương cần tìm địa điểm quy hoạch bãi tập kết cát, khai thác cát hợp lý để giải quyết việc làm cho các hộ dân.

Liên quan đến chỉ đạo nói trên, từ ngày 27.7, Báo Lao Động đã các loạt bài viết, thông tin việc 10 bãi tập kết cát trái phép nằm ở ngay mép sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Cổ Thành (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) công khai hoạt động nhiều năm nay. Các bãi tập kết cát này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có hồ sơ bảo vệ môi trường, không xuất trình được hóa đơn mua bán hàng hóa, không được cấp phép bến thủy nội địa mà có nhiều khả năng là nơi tiêu thụ cát khai thác trái phép. Ngoài ra, có bãi tập kết cát còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Dù người dân, UBND xã Triệu Thành đã nhiều lần kiến nghị, nhưng các bãi tập kết cát trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động, gây bức xúc trong nhân dân.

Sau khi báo nêu, từ chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Triệu Phong, Công an huyện Triệu Phong phối hợp với các đơn vị đã yêu cầu các bãi tập kết cát trái phép dừng hoạt động.

Các bãi tập kết trái phép dừng hoạt động sau khi có phản ánh. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Nguyễn Thế Phương – Chủ tịch UBND xã Triệu Thành cho biết, để tránh tình trạng các bãi tập kết cát trái phép lén lút hoạt động, từ chỉ đạo của UBND huyện Triệu Phong, vào ngày 9.9, UBND xã Triệu Thành cử lực lượng vận chuyển các cọc bêtông đến để rào các đường mở trái phép. Tuy nhiên, có 3/4 con đường xuống bến bãi cát sỏi trái phép chưa được rào, vì các hộ kinh doanh cát sỏi ra ngăn cản. “Hiện chúng tôi đã báo cáo với UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo” – ông Nguyễn Thế Phương, thông tin.

Được biết, ngoài việc xử lý dứt điểm các bãi tập kết cát trái phép nói trên, UBND huyện Triệu Phong đang tìm vị trí phù hợp để di dời các bãi tập kết cát đã được quy hoạch ở bên sông Thạch Hãn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn