MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc lô đất và tài sản của Công ty Cổ phần Thống Nhất vừa bị kê biên, bán đấu giá tài sản nằm trên đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung

Tố cáo việc kê biên, bán đấu giá thiếu khoảng 40 tỉ đồng

BẢO TRUNG LDO | 01/08/2024 16:06

Một công ty ở Đắk Lắk đang tố cáo Cục THADS tỉnh này đã kê biên, bán đấu giá thiếu khoảng 40 tỉ đồng so với giá trị khối tài sản thực tế mà đơn vị đang có.

Doanh nghiệp tố cáo kê biên thiếu hàng chục tỉ đồng

Ngày 1.8, nguồn tin của báo Lao Động xác nhận, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa tiến hành xong thủ tục kê biên, bán đấu giá tài sản vụ Công ty Cổ phần Thống Nhất (Công ty Thống Nhất).

Trước đây, ông Phạm Văn Từ đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thống Nhất (đóng ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột) đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền ở đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, cùng tài sản gắn liền với thửa đất này.

Tổng diện tích thửa đất rộng khoảng 10.000m2 (đất thuê với thời hạn 50 năm - PV) để vay vốn của ngân hàng nhằm kinh doanh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty của ông Từ gặp khó khăn trong kinh doanh và không trả được khoản nợ đã vay.

Năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột có quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa ông Từ và đại diện ngân hàng về khoản vay nêu trên. Theo đó, công ty của ông Từ có trách nhiệm trả gần 28,5 tỉ đồng (bao gồm gốc và lãi) cho ngân hàng chậm nhất vào ngày 31.12.2020.

Trường hợp Công ty Thống Nhất không trả đủ nợ cho ngân hàng, phía ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, phát mãi tài sản mà đại diện của công ty đã thế chấp.

Tuy nhiên, quá trình kiểm kê, bán đấu giá tài sản, ông Từ phát hiện số tiền định giá quá thấp so với ước tính cũng như tổng mức đầu tư đã bỏ ra nên đã viết đơn tố cáo gửi cấp có thẩm quyền.

Ông Từ gửi đơn tố cáo cá nhân có sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, kê biên và bán đấu giá tài sản, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thi hành án.

Đặc biệt, ông Từ liệt kê 19 tài sản của công ty bị kê biên thiếu. Tổng số tài sản của công ty bị kê biên thiếu khoảng 40 tỉ đồng. Trong đó, có hệ thống điện mặt trời có giá trị hơn 17 tỉ đồng. Vì vậy, ông yêu cầu được kiểm tra, kê biên, định giá lại lại tài sản.

"Hai vợ chồng tôi đã bỏ tổng cộng khoảng 100 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đạt chuẩn để kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc nợ ngân hàng có vay có chịu nhưng gia đình rất khó chấp nhận việc cơ quan chức năng kê biên, bán đấu giá tài sản chưa thỏa đáng. Trong đó, thiếu nhiều hạng mục và khoản tiền thấp hơn giá trị thực quá nhiều" - ông Phạm Văn Từ bức xúc cho hay.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Tối cao vào cuộc

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông Từ, ngày 2.5.2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo kết luận nội dung tố cáo.

Theo đó, tại thời điểm kê biên, tổng giá trị tài sản kê biên là hơn 50 tỉ đồng, lớn hơn nhiều so với nghĩa vụ phải thi hành án của công ty. Vì vậy, chấp hành viên không kê biên các tài sản không thế chấp khác là đúng quy định.

Do không có người tham gia đấu giá, việc bán đấu giá không thành nên chấp hành viên ra quyết định giảm giá đến 6 lần để tiếp tục bán đấu giá. Việc giảm giá, định giá được thực hiện theo đúng quy định.

Theo Cục THADS tỉnh Đắk Lắk, quá trình kết luận, xác định việc tổ chức thi hành án còn một số tồn tại, thiếu sót nhưng chưa có cơ sở để khẳng định chấp hành viên có vi phạm như đơn tố cáo của ông Từ.

Vì vậy, Cục THADS tỉnh Đắk Lắk thông báo các nội dung tố cáo của ông Từ không có căn cứ, tố cáo sai sự thật. Ngày 8.1.2024, Cục THADS tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo về kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án của Công ty Thống Nhất.

Theo thông báo này, Công ty TNHH Vàng Phương Sài Gòn đã trúng đấu giá tài sản nêu trên với tổng số tiền gần 28,5 tỉ đồng (đúng với giá khởi điểm).

Ngày 9.5.2024, Cục THADS tỉnh Đắk Lắk có quyết định về việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

Sau một đợt hoãn thi hành án, ngày 2.7.2024, Cục THADS tỉnh Đắk Lắk lại ra tiếp văn bản thông báo, buộc Công ty Thống Nhất phải giao cho người mua là Công ty TNHH Vàng Phương Sài Gòn toàn bộ tài sàn đã kê biên, bán đấu giá. Thời gian triển khai là ngày 10 và 11.7.2024.

Nếu ông Từ không di dời hoặc cố tình không nhận các tài sản không kê biên... thì sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ, di dời, vận chuyển về kho tang vật của Cục THADS tỉnh Đắk Lắk. Công ty Thống Nhất phải chịu tất cả các khoản chi phí phát sinh từ việc cưỡng chế này theo quy định.

Đến nay, Cục THADS tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục hoãn việc cưỡng chế tài sản của Công ty Thống Nhất.

Theo văn bản của Cơ quan điều tra, VKSND Tối cao, hiện đơn vị đang thụ lý, kiểm tra thông tin về tội phạm theo đơn ông Phạm Văn Từ tố cáo bà N.T.T.D - chấp hành viên Cục THADS tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra, VKSND Tối cao đề nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện để đơn vị làm việc với những người liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn