MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diện tích đất của ông Trình chưa được cấp sổ đã đã sử dụng ổn định từ năm 1991. Ảnh: Hưng Thơ.

Tòa buộc thi hành, tỉnh 3 lần chỉ đạo, huyện vẫn lừng khừng

HƯNG THƠ LDO | 15/12/2021 15:30

Quảng Trị - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị có quyết định buộc UBND huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận hồ sơ, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 1 hộ dân. Sau khi có bản án, tòa có thêm quyết định buộc thi hành án, UBND tỉnh Quảng Trị 3 lần có văn bản đề nghị địa phương giải quyết, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Ông Hồ Văn Trình (trú tại tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có mảnh đất hơn 2.600m2 khai hoang từ năm 1991. Trên đất, vợ chồng ông dựng nhà cấp 4, nhà kho, nhà xưởng sản xuất từ năm 1992 cho đến nay.

Do nộp hồ sơ làm sổ đỏ cho mảnh đất nhưng không được giải quyết, ông Trình kiện Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ra tòa. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 16.9.2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên UBND huyện Triệu Phong phải tiếp nhận hồ sơ, giải quyết cấp sổ đỏ lô đất hơn 2.600m2 nói trên.

Nhà xưởng xây dựng từ lâu ở trên diện tích đất chưa được cấp sổ đỏ của ông Trình. Ảnh: Hưng Thơ.

Đến ngày 4.11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị có quyết định buộc thi hành án hành chính, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong và UBND huyện Triệu Phong tiếp nhận hồ sơ, cấp sổ đỏ ông Trình ngay sau khi nhận được quyết định. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị còn đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong theo quy định của pháp luật.

Do việc cấp sổ đỏ chưa được tiến hành, từ ngày 11.11 đến 23.11, UBND tỉnh Quảng Trị đã phải ban hành 3 văn bản, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo các đơn vị liên quan cấp sổ đổ cho ông Trình để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tránh trường hợp bản án đã có hiệu lực nhưng không được thi hành đúng quy định.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Vũ Thành Công – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, đến thời điểm ngày 15.12, ông Trình vẫn chưa được cấp sổ đỏ. “Hồ sơ của ông Trình đã đưa lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện, nhưng hiện đơn vị này cho rằng Thị trấn Ái Tử làm hồ sơ chưa đảm bảo, nên huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn UBND thị trấn xác nhận vào hồ sơ theo đúng bản án, chỉ đạo của UBND tỉnh”  - ông Công, cho biết.

Trước câu hỏi việc cấp sổ đỏ cho ông Trình còn có gì vướng mắc?, ông Công nói rằng "đang làm chứ không phải không làm. Làm kỹ chứ không có gì đâu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn