MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tour du thuyền giảm giá: Chiêu lừa mới qua mạng xã hội

QUỲNH CHI LDO | 21/04/2023 16:36

Tin tưởng page "chính danh", chủ tài khoản chính danh mang tên "Du thuyền Hạ Long", không ít khách hàng bị lừa tiền cọc, sau đó đối tác... biến mất.

Ưu đãi nhiều, giá tốt

Anh Phạm Ngọc Linh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa kể lại câu chuyện bị lừa số tiền 7 triệu đồng do tin tưởng và đặt cọc chuyến tham quan du thuyền qua page "Du Thuyền Hạ Long". Sự việc diễn ra vào đầu tháng 4.2023.

Anh Linh cho hay, do muốn thu xếp kỳ nghỉ cho cả gia đình nên anh lên Google tìm kiếm, ngay sau đó thấy bài quảng cáo với nội dung: "Chương trình khuyến mãi du thuyền Hạ Long Ambassador 5 sao, 3 ngày 2 đêm với giá chỉ 1.999K/khách".

Vì thấy giá tốt, anh Linh mua luôn cho cả bố mẹ hai bên, đặt thời gian đi vào tháng 5.2023.

"Sau khi xác nhận, page gửi lại email xác thực và thông tin chuyển khoản cọc 7 triệu đồng vào tài khoản có tên chủ tài khoản là: "Du Thuyen Ha Long".

Tài khoản mở tại ngân hàng uy tín, tôi không băn khoăn gì cả mà cũng chẳng xác minh gì thêm", anh Linh nói.

Khoảng chục ngày sau, anh Linh phát hiện bị chặn tài khoản, anh lập tức liên hệ, tìm hiểu thông tin qua đơn vị cung cấp loại hình tương tự thì được biết, hiện không đơn vị nào bán voucher với mức giá anh đã mua.

Anh Linh gửi email phản hồi mail đã xác thực thanh toán trước đó, yêu cầu trả lại tiền thì phát hiện mail đó cũng bị xoá.

"Có lẽ rất nhiều người bị lừa giống tôi vì tiết kiệm nên hám rẻ. Không phải vì bản thân quá chủ quan mà chỉ bởi niềm tin duy nhất vào số tài khoản ngân hàng thụ hưởng, tin tưởng vào việc các ngân hàng có đầy đủ thông tin tài khoản và xác thực cẩn thận rồi nên nhắm mắt chuyển tiền.

Đây là lần đầu tiên tôi bị lừa mất tiền trên mạng", anh Linh chua chát nói.

Quá tinh vi

Theo anh Phạm Ngọc Linh, anh bị lừa vì thủ đoạn lừa đảo quá tinh vi.

Ngoài ra, nguyên nhân mấu chốt khiến anh bị lừa là do thấy số tài khoản đích danh đơn vị cung cấp dịch vụ.

Anh Linh cho rằng, phải là tổ chức uy tin mới lập được tài khoản chính danh, trong trường hợp bị lừa sẽ nhờ ngân hàng tra được thông tin nên đã chủ quan.

"Bây giờ ngân hàng cho mở tài khoản ngân hàng với nhiều tên tự do, chưa kể ngân hàng họ bảo mật thông tin khách hàng nên mình không thể tìm được bất cứ thông tin gì", anh Linh nói.

Qua tình huống của mình, anh Linh khuyên mọi người nên hết sức cẩn trọng khi mua bất cứ dịch vụ gì tìm kiếm trên mạng.

Trước khi chuyển khoản thanh toán/đặt cọc cần xác thực thông tin dựa trên mức độ uy tín của đơn vị mình sử dụng dịch vụ, ví dụ như website, số điện thoại cố định, địa chỉ email bằng tên miền…

Anh Linh cũng cho biết thêm, khi anh gọi điện cho một đơn vị cung cấp dịch vụ du thuyền ở Hạ Long để xác thực thì mới biết có rất nhiều người bị lừa như anh.

"Tôi có đi trình báo công an thì được biết bọn lừa đảo này có thể đi thuê, mượn thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng nên chuyện lấy lại số tiền đã mất là không thể.

Tôi mong muốn nhiều người biết được để tránh trường hợp bị lừa giống tôi", anh Linh chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống Luật sư X (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, quy định của pháp luật đối với hành vi lừa đảo với mục đích chiếm đoạt tài sản mức phạt như sau:

Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi mạo danh người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy vào mức độ vi phạm, đồng thời bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và bị trục xuất nếu người vi phạm là người nước ngoài.

Ngoài ra đối với tài sản có giá trị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn