MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trần Thị Nhữ - vợ liệt sĩ Phan Thanh Phước (trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) - 5 năm xin đất làm nhà nhưng chưa được giải quyết. Ảnh: Quang Đại

TP Vinh phản hồi về trường hợp vợ liệt sĩ 91 tuổi mỏi mòn xin cấp đất

QUANG ĐẠI LDO | 15/01/2024 11:27

NGHỆ AN - UBND TP Vinh đang tiếp tục bố trí quỹ đất để xét giao đất cho những người đủ điều kiện được giao đất, trong đó có trường hợp vợ liệt sĩ 91 tuổi.

Ngày 28.12.2023, Báo Lao Động đăng bài “Vợ liệt sĩ mỏi mòn xin cấp đất, thành phố Vinh đưa ra lý do bất ngờ” phản ánh trường hợp bà Trần Thị Nhữ (91 tuổi, là vợ liệt sĩ, trú tại phường Cửa Nam, TP. Vinh) nhiều năm xin cấp đất để làm nhà ở nhưng chưa được giải quyết. TP Vinh trả lời do gia đình bốc thăm không trúng.

Bà Trần Thị Nhữ là vợ liệt sĩ Phan Thanh Phước, hi sinh năm 1973, tại chiến trường miền Nam. Hai vợ chồng ông bà có 2 người con, người con gái đã lấy chồng xa, người con trai làm nghề lao động tự do, hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nhữ tuổi cao, hiện sống trong căn nhà của người cháu cho mượn, có nguyện vọng được cấp một mảnh đất để làm nhà ở và hương khói cho người chồng liệt sĩ.

Văn bản trả lời nội dung Báo Lao Động phản ánh của UBNT TP Vinh. Ảnh: Quang Đại

Từ năm 2018, bà Trần Thị Nhữ gửi hồ sơ xin cấp đất gửi lên UBND thành phố Vinh. Ngày 20.6.2023, UBND TP Vinh tổ chức cho 4 đối tượng cùng xin cấp 1 lô đất bốc thăm, con dâu là người thay mặt bà Nhữ bốc thăm không trúng.

Ngày 10.1.2024, UBND TP Vinh có văn bản số 200 gửi Báo Lao Động phản hồi về thông tin nói trên.

Theo đó, thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về chế độ ưu đãi đối với các đối tượng là người có công với cách mạng, căn cứ quy định pháp luật, hàng năm, UBND thành phố Vinh cân đối, bố trí khoảng 5-10 lô đất với tổng giá trị khoảng từ 7 tỉ đến 12 tỉ đồng để giao đất cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Các đối tượng chính sách được miễn, giảm tiền sử dụng đất khoảng từ 70% - 100%.

Trong những năm qua, ở thành phố Vinh, người có công ở các địa phương khác chuyển về cư trú với số lượng lớn. Do vậy, số người nộp đơn xin giao đất nhiều, trong khi đó quỹ đất và nguồn lực ngân sách chưa đáp ứng được nhu cầu nên quá trình giải quyết vẫn có nhiều người chưa được giao.

Bà Trần Thị Nhữ ở xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, chuyển hộ khẩu xuống thành phố Vinh năm 2009 sống cùng con trai là ông Phan Thanh Hùng (hộ có 3 người) tại phường Cửa Nam trên thửa đất rộng 113.5m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên con dâu là bà Hà Thị Liên.

Trong đợt xét giao đất năm 2018 - 2019, bà Nhữ được xét cùng ông Đặng Hữu Phương sinh năm 1970, là con liệt sĩ. Do hoàn cảnh ông Phương khó khăn hơn nên địa phương đã cấp đất cho người này.

Đợt xét giao đất năm 2022 - 2023, bà Nhữ cùng 3 trường hợp khác cùng đăng ký xin giao 1 miếng đất tại phường Quán Bàu. Địa phương đã tổ chức bốc thăm và bà Nhữ không trúng.

UBND thành phố Vinh khẳng định đã thực hiện đúng quy định, quá trình xét duyệt khách quan, không có thiên vị. Hiện UBND thành phố Vinh đang tiếp tục xem xét, bố trí quỹ đất để xét giao đất cho những người đủ điều kiện được giao đất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn