MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: “Chuồng cọp” ở chung cư cũ và rủi ro cháy nổ trong mùa nắng nóng

AN NGUYÊN LDO | 03/03/2021 20:35

Hiện nay, tại các chung cư cũ ở TPHCM, có những ban công được cơi nới và rào kín bằng lưới sắt và khung kim loại (hay còn gọi là “chuồng cọp”). Điều này tiềm ẩn rủi ro không lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, đặc biệt là trong thời gian TPHCM đang vào mùa nắng nóng.

This browser does not support the video element.

Clip: Một loạt “chuồng cọp” đe dọa nguy cơ đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy ở các chung cư cũ tại TPHCM.

Ghi nhận tại một số khu chung cư cũ tại TPHCM như: Chung cư Ngô Gia Tự, Ấn Quang (quận 10), chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3)…, dễ bắt gặp nhiều ban công phía sau được cơi nới và rào kín bằng lưới sắt.

Bà Nguyễn Cẩm Vân (62 tuổi, sống ở chung cư Ngô Gia Tự, quận 10) cho biết: “Do chung cư cũ và diện tích của mỗi căn hộ cũng khá nhỏ nên nhiều người đã tận dụng nới khoảng không ở ban công phía sau ra để làm nơi chứa đồ đạc, trồng rau, phơi quần áo và nuôi thú cưng,… Một số người rào lưới sắt là để đồ đạc không bị rơi mất và cũng để phòng trộm cắp”.

Một loạt “chuồng cọp” ở chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) được cơi nới và rào kín. Ảnh: Hữu Huy

Theo ghi nhận tại chung cư Ngô Gia Tự (quận 10), hệ thống điện và hệ thống chữa cháy đều xuống cấp khiến nhiều người không khỏi bất an về vấn đề an toàn phòng cháy và chữa cháy, đặt biệt là trong giai đoạn TPHCM đang vào đợt cao điểm nắng nóng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại chung cư Ấn Quang (quận 10). Tại đây, dây điện các loại đã cũ kỹ, đan xen chằng chịt bên ngoài. Phía bên trong các dãy hành lang chung cư, hệ thống dây điện, cầu dao điện cũng đã cũ. Tất cả tạo nên nỗi bất an về an toàn về điện và phòng, chống cháy nổ.

Nhiều người rào kín phần ban công phía sau căn hộ chung cư. Ảnh: Hữu Huy

Trong khi đó, việc xây dựng, cơi nới thêm diện tích của các hộ dân không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn gây cản trở rất nhiều cho lực lượng cứu hỏa khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Theo tìm hiểu, tình trạng "chuồng cọp" ở các khu chung cư cũ đã xảy ra từ lâu. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm giám sát như chính quyền địa phương, thanh tra xây dựng cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, bên cạnh đó cần biện pháp mạnh tay để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là ở các khu vực chung cư cũ.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, các chung cư cũ là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do đó, người dân đang sinh sống tại các chung cư cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong từng căn hộ, phổ biến cho các thành viên trong gia đình kỹ năng thoát hiểm.

“Mỗi căn hộ chung cư nên trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ban quản lý các tòa chung cư, cao ốc văn phòng... phải thường xuyên phối hợp với các đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy được lắp đặt trong tòa nhà để bảo đảm hệ thống luôn hoạt động tốt”- PC07 khuyến cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn