MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Cổng bệnh viện "ngộp thở" do bị lấn chiếm

Ngọc Lê LDO | 21/08/2020 13:48

Hàng loạt xe taxi dừng đón, trả khách trước cổng các bệnh viện và hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng lề đường đã gây ùn ứ giao thông và cản trở tới công tác cứu chữa bệnh nhân.

Ghi nhận ngày 21.8 tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn TPHCM như: Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5), Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình (Quận 5), Bệnh viện Bình dân (Quận 3),... nhiều tài xế công nghệ, xe taxi vô tư dừng đón trả khách ngay trước cổng, hoạt động buôn bán cũng diễn ra tấp nập.

Trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều người tập trung buôn bán đồ ăn như cháo, phở, bún, trái cây,... Khi có lực lượng an ninh đi kiểm tra thì những người buôn bán tự động di chuyển. Sau khi lực lượng kiểm tra dời đi thì họ lại trở lại vị trí cũ.

Vào giờ cao điểm, trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy vỉa hè hầu như không còn chỗ trống, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường. Giao thông tại đây trở nên hỗn loạn, "ngộp thở" do nhiều tài xế công nghệ, xe taxi dừng đón trả khách và những người buôn bán lấn chiếm...

Chị Dương Thanh Tuyền (sống tại đường Hùng Vương, Quận 5) cho biết: "Có tới cả mấy chục người buôn bán trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy, phải vất vả lắm mới qua được chỗ này. Có lần tôi đi ngang qua thấy xe cứu thương hú còi đứng mãi cách cổng bệnh viện chỉ chưa tới 200m nhưng không vào được vì ùn ứ".

Hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng lề đường diễn ra phổ biến. Ảnh: Ngọc Lê

Tương tự tình trạng trên, trước cổng Bệnh viện Bình Dân (Quận 3), hai bên lề đường thường xuyên bị lấn chiếm bởi những người buôn bán, xe taxi, xe ôm,.. Thậm chí, nhiều người còn kê bàn ghế dọc vỉa hè, xe hàng thì lấn chiếm lòng đường để bán đồ ăn cho khách.

, có cầu thì ắt có cung, việc bán buôn trước cổng bệnh viện cũng vậy.

  Bàn ghế dọc vỉa hè, xe hàng lấn chiếm lòng đường để bán đồ ăn cho khách. Ảnh: Ngọc Lê

Ông Nguyễn Thanh Đức, người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bình Dân cho rằng: "Nhiều đồ ăn, mặt hàng của những người bán trước cổng bệnh viện phù hợp với túi tiền của những người tới đây. Họ phải chi tiêu tiết kiệm và nhanh gọn nên những người buôn bán ở đây đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, cần phải quy hoạch lại các xe taxi, các tài xế công nghệ, người buôn bán làm sao vẫn có thể phục vụ cho thân nhân và người bệnh mà không ảnh hưởng đến việc cấp cứu hay di chuyển của người khác".

Đối với những nơi tập trung đông người như các bệnh viện, chính quyền thành phố nên sớm quy hoạch thành những khu phố buôn bán riêng biệt vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tránh tình trạng hỗn loạn, lấn chiếm lối đi của người đi bộ và người tham gia giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn