MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Sở GTVT sẽ kiểm tra việc học phí thi lái xe ôtô gần 18 triệu đồng

Trần Khanh LDO | 03/03/2020 15:39

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin về việc học phí thi cấp giấy phép lái xe ôtô tăng gấp 2-3 lần so với trước đây, khiến người dân cảm thấy lo lắng và đổ xô đi đăng ký học.

Trước đó, Báo Lao động đã có bài viết về việc học phí thi bằng lái xe ôtô tại TPHCM  gần 18 triệu đồng. Cụ thể, học phí đào tạo hạng B1 tại Trường cao đẳng nghề số 7 (quận 10, TPHCM) đang được niêm yết 17.725.000 đồng, hạng B2 có mức thấp nhất 14.925.000 đồng (thực hành trên xe KIA CD5) và cao nhất là 16.925.000 đồng (thực hành trên xe Vios), hạng C là 17.525.000 đồng. 

Trao đổi thông tin về mức học phí tăng gần 18 triệu đồng tại Trường cao đẳng nghề số 7 (quận 10, TPHCM), ông Ngô Đình Quang – Trưởng phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho biết: “Hiện nay, Sở GTVT TPHCM đang quản lý 54 cơ sở đào tạo lái xe ôtô các hạng từ B1 đến F. Theo báo cáo của các trường, học phí cao nhất mới chỉ ở mức 15 triệu đồng”.

Ông Ngô Đình Quang cho rằng, Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định các sơ sở đào tạo được tự chủ vấn đề học phí dựa trên cơ sở xây dựng vật chất, thiết bị đào tạo,… Đồng thời, các cơ sở đào tạo phải báo cáo mức học phí cho cơ quan chức năng để thực hiện giám sát, xử lý vi phạm nếu có.

Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo không được phép tăng học phí trong một khoá đào tạo đang diễn ra. 

“Nếu vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật. Hiện tại, thời gian đào tạo lái xe vẫn áp dụng theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, tức là hạng B2 không quá 3,5 tháng. Do đó, những thông tin tăng thời gian học lên đến 6 tháng là không đúng” ông Ngô Đình Quang nhấn mạnh.

Theo ông Ngô Đình Quang, việc đào tạo học lái xe được xem là hoạt động dịch vụ kinh tế thị trường. Hiện nay, Chính phủ không giám sát việc quy định học phí của các cơ sở đào tạo giống như các mặt hàng xăng dầu. Hơn nữa, cơ sở nào tăng giá cao độc quyền sẽ bị người học “tẩy chay” ngay lập tức. 

“Hiện bên ngoài có nhiều đối tượng tung thông tin thất thiệt nhằm thu hút học viên và tăng học phí. Nếu có thông tin về việc Trường cao đẳng nghề số 7 tăng mức học phí trên 17 triệu đồng, Sở GTVT sẽ có đoàn kiểm tra vấn đề này. Trong trường hợp sai phạm, sẽ tiến hành xử lý theo quy định” vị Trưởng phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe khẳng định.

Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT không quy định về mức học phí mới. Hiện nay, việc quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT.

Theo đó, học phí cấp GPLX ôtô do các cơ sở đào tạo xây dựng và quyết định dựa trên nhiều yếu tố như: Mua sắm cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, định mức về tiêu hao nhiên liệu, chế độ chi tiêu tài chính... Nhà nước không can thiệp hay quy định mức học phí này mà chỉ có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn