MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ Y tế TPHCM đến tận nhà khám sàng lọc và tiêm vaccine cho người lớn tuổi. Ảnh: Chân Phúc

TPHCM tha thiết mời người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Huyên Nguyễn LDO | 14/12/2021 07:48

TPHCM - Đến nay, thành phố vẫn còn nhiều người chưa tiêm vaccine COVID-19, ngành Y tế đang thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để mời người dân đi tiêm vaccine. 

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" mời tiêm vaccine 

Gửi phản ánh tới Báo Lao Động, một bạn đọc có địa chỉ gmail le33....xx@gmail.com cho biết rất mong muốn tiêm vaccine COVID-19 nhưng chưa biết cách để tiếp cận. Người này đã đăng ký nhưng một lần đi thì hết vaccine, lần khác đăng ký qua nhắn tin điện thoại nhưng không nhận được phản hồi. 

Bên cạnh đó, không ít người dân còn ngần ngại khi tiêm vaccine, đặc biệt là đối tượng lớn tuổi. 

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết trên 60% ca tử vong vừa qua tại địa phương đều chưa tiêm vaccine, trong đó có cả trường hợp không có bệnh nền.

Ông Tùng nêu thực tế nhiều gia đình có ông bà, cha mẹ lớn tuổi, kèm bệnh lí nền rất nghiêm trọng như tai biến, bệnh nan y nên có tâm lí sợ tiêm vaccine và có biến chứng nguy hiểm. Về mặt y khoa sẽ có tỉ lệ biến chứng nhưng khi lựa chọn giữa tiêm hoặc không tiêm, ông Tùng nhấn mạnh việc tiêm vaccine bảo vệ tốt hơn cho nhóm này khi chẳng may mắc COVID-19.

“Thực tế, tại địa phương, chúng tôi nắm danh sách người chưa tiêm nhưng vận động khó khăn. Gia đình thậm chí sẵn sàng ký giấy đồng ý không tiêm vaccine. Chúng tôi tha thiết mong người dân TP.Thủ Đức và TPHCM đi tiêm vaccine”, ông Tùng thông tin.

Hiện, trên địa bàn TP.Thủ Đức vẫn duy trì hoạt động 22 điểm tiêm vaccine. Đối với trường hợp chưa có điều kiện đi đến trạm y tế, thành phố sẽ hỗ trợ người dân tiêm chủng tại nhà.

Về vấn đề tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là người lao động quay trở lại thành phố, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay thành phố đang thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kết hợp với chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ để rà soát lại thông tin tiêm chủng.

Người dân chưa tiêm vaccine (hoặc tiêm chưa đủ mũi) cần báo với chính quyền địa phương (hoặc doanh nghiệp nơi làm việc) để được tổ chức tiêm chủng sớm nhất. Riêng các trường hợp bị hoãn tiêm, khi đến thời hạn có thể liên hệ với địa phương, tổ dân phố và trạm y tế.

Nên đăng ký tiêm vaccine theo đợt 

Về chiến dịch tiêm vaccine mũi bổ sung, mũi nhắc lại, Phó Giám đốc HCDC cho biết, sau 3 ngày thực hiện (từ 10.12-12.12), thành phố đã tiêm 4.448 mũi bổ sung, 7.370 mũi nhắc lại cho các đối tượng được yêu cầu.

Chú trọng sâu hơn đến đối tượng hoãn tiêm khó liên hệ lại để đi tiêm, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, thời gian qua, TPHCM chủ yếu tiêm chủng tại các điểm tiêm cộng đồng do đó những người có bệnh nền, có huyết áp cao khi đến khám sàng lọc sẽ được hoãn tiêm. Các đối tượng này nếu như sau đợt đó mới đến thẳng bệnh viện để tiêm thì không tiêm được vì bệnh viện không được phân bổ vaccine. 

"Người dân chưa tiêm đăng ký với phường xã của mình để có điều kiện sắp xếp, chăm sóc", bà Mai chia sẻ. 

Trước câu hỏi vì sao còn nhiều trường hợp chưa tiêm vaccine, nhưng số liệu của TPHCM lại cho thấy tỉ lệ tiêm mũi 1 đạt 100%, tỉ lệ mũi 2 cũng rất cao. 

Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, do tình hình di biến động của TPHCM rất lớn và phức tạp nên dân số có sự thay đổi liên tục. Trong khi đó, việc tính tỉ lệ tiêm chủng dựa trên thống kê dân số ngày 30.6, đến thời điểm nay thì con số này đã thay đổi rất nhiều. Nếu tính theo thống kê ban đầu, thậm chí TPHCM đã đạt độ phủ vaccine hơn 100% vì đã tiêm nhiều hơn số liệu của Chi cục Dân số.

“Việc này là bình thường, khi có lượng người mới đổ về thành phố thì sẽ xuất hiện trường hợp chưa tiêm”, ông Tâm giải thích. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn