MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trang trại bò sữa của Công ty Hồ Toản hiện có khoảng gần 3.000 con. Ảnh: Văn Đức

Trại bò sữa ở Tuyên Quang gây ô nhiễm: Dân nói có, doanh nghiệp nói không

Văn Đức LDO | 09/02/2023 11:30
Hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu của xã Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang chịu hứng chịu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ trang trại bò sữa từ tỉnh Tuyên Quang.

Dân nói có, doanh nghiệp khẳng định không

Như Báo Lao Động đã có bài viết về việc trang trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản, được xây dựng tại thôn 14, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang từ năm 2016, đi vào hoạt động năm 2017, với tổng mức đầu tư ban đầu trên 125 tỉ đồng, do ông Lương Huy Toản làm Tổng Giám đốc. Trang trại đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân xã Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (nơi giáp danh 2 tỉnh).

Theo phản ánh của người dân, có mặt trực tiếp tại khu vực trang trại bò, PV ghi nhận mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, kéo dài. Thậm chí, dù đi qua hay đứng xa đến nhiều kilomet thì sau khi đi về, quần áo, đầu tóc vẫn bị ám mùi vào.

Theo lời ông Đặng Đình Nguyên (ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), nhà ông ngay đối diện trang trại nên thường xuyên thấy cống ở phía này sủi bọt trắng, sau đó mùi hôi thối bốc lên rất nồng, nhất là vào hôm trời mưa hay tối muộn. Mùi xộc thẳng mũi gây choáng váng, đau đầu, ghê rợn.

Trại bò sữa của Công ty Hồ Toản nằm sát bờ sông Chảy, nơi giáp danh giữa 2 tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang.

Chủ tịch xã Hán Đà Tăng Thành Công cũng phải bức xúc lên tiếng: “Không thể chịu được, cứ có gió từ phía sông tạt vào là lại thối, mà mùi thối của phân bò thêm hóa chất rất khó chịu”.

Ông Công cho biết thêm: "Phần nhiều bà con trong xã sinh sống dọc theo Quốc lộ 37, bám theo sông Chảy nên người dân kiến nghị liên tục, xã cũng rất nhiều lần báo cáo lên huyện. Huyện cũng có công văn gửi sang nhưng bên Tuyên Quang vẫn bặt vô âm tín, không thấy có phản hồi hay biến chuyển gì”.

Tuy vậy, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Lương Huy Toản - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hồ Toản - nói rằng: "Thực sự chúng tôi không xả ra môi trường, đứng giữa trại bò cũng không ngửi thấy mùi. Trong đánh giá tác động môi trường, các bể thải đó là các ống dẫn để xử lý thôi (?)".

Người dân xã Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái) lo lắng cho sức khỏe khi phải hít thở không khí ô nhiễm trong nhiều năm.

Yên Bái khẳng định có, Tuyên Quang nói không

Liên quan đến trang trại bò sữa của Công ty Hồ Toản này, phía người dân phía huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã lên tiếng nhiều năm, các cuộc họp Hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri đều được đưa ra bàn luận, chính quyền cũng đã có văn bản sang phía tỉnh Tuyên Quang. 

Trao đổi với PV, ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình - cho hay, chính ông là người ký văn bản, chuyển từ tháng 10.2021 đề nghị UBND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phối hợp, có chỉ đạo để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại trang trại bò sữa trên địa bàn xã Mỹ Bằng đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân tỉnh Yên Bái".

"Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận bất cứ phản hồi nào của phía cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang về vấn đề này" - ông Hưng thông tin.

Văn bản UBND huyện Yên Bình gửi UBND huyện Yên Sơn đề nghị phối hợp từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Lý giải về vấn đề này, ông Lê Quang Toàn - Phó Chủ tịch huyện Yên Sơn - chỉ cho biết, vẫn đang tìm lại văn bản. Tuy nhiên, có nhớ đã giao phòng, ban chuyên môn xác minh.

Khi đến UBND xã Mỹ Bằng, ông Lý Văn Huynh - Chủ tịch xã Mỹ Bằng - cho hay, địa phương chưa hề nhận được chỉ đạo nào của huyện phối hợp xác minh hay vấn đề gì liên quan đến trang trại bò sữa của Công ty Hồ Toản.

Theo ông Huynh, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã cũng chưa có đơn thư phản ánh nào của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại này gây ra.

Những bể chứa nước thải, chất thải lộ thiên, đen kịt và bốc mùi hôi thối tại trang trại bò sữa của Công ty Hồ Toản.

Trái ngược với lời của vị lãnh đạo này, đi dọc khu vực thôn 14, xã Mỹ Bằng, ngay từ đầu mới chỉ hỏi đường vào trang trại, chính bà con cũng can ngăn chúng tôi vì sợ sẽ “ám mùi”.

Theo hầu hết người dân ở đây, hiện tình trạng ô nhiễm của công ty này đã giảm hơn giai đoạn đầu mới đi vào hoạt động rất nhiều do bể chứa nước thải và chất thải đã đẩy về giáp sông, cách xa khu dân cư hơn. Tuy nhiên, mùi hôi thối, khi có gió vẫn còn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn