MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực xử lý nước thải của trang trại chăn nuôi heo ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp. Ảnh: Bảo Lâm

Trại chăn nuôi heo ở Đắk Nông phát tán mùi hôi thối trong khu dân cư

Phan Tuấn LDO | 21/01/2024 18:35

Đắk Nông - Gần 1 năm nay, nhiều hộ dân ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp đang bị đảo lộn cuộc sống vì ngay trong khu dân cư họ sinh sống đang có một trại chăn nuôi heo thường xuyên phát tán mùi hôi thối nồng nặc ra môi trường xung quanh.

Người dân khốn khổ vì sống cạnh trại heo hôi thối

Trang trại chăn nuôi heo thường xuyên bốc mùi hôi nồng nặc là của ông Đặng Văn Tuệ, ở thôn 8, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp. Theo phản ánh của người dân thì sự việc này đã xảy ra đã gần 1 năm nay. Hiện nó đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhiều bà con nhân dân địa phương.

Trong đó, mùi hôi thối từ trại chăn nuôi heo của ông Tuệ bay theo gió, phạm vị ảnh hưởng kéo dài khoảng 2km. Ám ảnh nhất với nhiều hộ dân nơi đây là vào các bữa ăn hay giờ đi ngủ, phải hứng chịu mùi hôi thối do trại chăn nuôi heo phát tán ra môi trường.

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trại heo là hộ anh gia đình anh T. Vườn cây trồng của anh T giáp với trại chăn nuôi heo, còn nhà ở cũng chỉ cách xa vài chục mét.

Anh T cho biết, vụ thu hoạch cà phê vừa rồi, anh không thuê được người hái, ai đến cũng từ chối vì không chịu được mùi hôi của trại heo. Nhiều đêm không chịu nổi mùi hôi thối thì anh đã cùng với vợ con đi ngủ nhờ nhà người thân.

Cũng liên quan đến sự việc này, một số hộ dân khác ở gần đây cũng cho rằng, việc chính quyền địa phương và đơn vị chức năng cấp phép hoạt động cho một trại heo nằm trong khu vực đông dân cư là không phù hợp.

Người dân nơi đây lo ngại không chỉ là ô nhiễm trong không khí mà trang trại chăn nuôi heo còn nằm gần suối Đắk Ka, có thể gây ảnh hưởng đến nguồn nước...

Người dân bức xúc vì trại chăn nuôi heo phát tán mùi hôi thối ra môi trường. Ảnh: Bảo Lâm

Yêu cầu chủ trang trại bảo đảm vệ sinh môi trường

Qau tìm hiểu cho thấy, năm 2022, trại chăn nuôi heo của ông Tuệ được UBND huyện Đắk R’lấp cấp phép hoạt động với quy mô 495 con. Việc trang trại để mùi hôi thối phát tán ra môi trường là do sự cố vỡ bạt phủ bể chứa chất thải.

Đối với sự việc này, UBND xã Đắk Ru đã yêu cầu chủ trại heo thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải, xử lý mùi hôi... để giảm thiểu việc phát tán ra môi trường xung quanh.

Còn UBND huyện Đắk R’lấp cũng đã tổ chức Đoàn kiểm tra trực tiếp tại trang trại nuôi heo của ông Tuệ. Quá trình kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận trang trại đã xây dựng một số công trình xử lý nước thải chăn nuôi, sử dụng quạt hút sau các dãy chuồng nuôi. Xung quanh chuồng nuôi và hệ thống xử lý nước thải được trồng cây công nghiệp và cây ăn trái.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu không khí tại khu vực chăn nuôi của trang trại, khu vực cổng vào trang trại và khu vực hộ dân sử dụng đất liền kề để đánh giá chất lượng không khí xung quanh. Kết quả, các chỉ số SO2, NO2, CO, H2S, NH3... Tổng bụi lơ lửng (TSP) tại các vị trí quan trắc nêu trên đều nằm trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Tuy nhiên, khí thải và mùi hôi sau quạt hút gió chưa có biện pháp xử lý triệt để dẫn đến mùi hôi phát tán như phản ánh của người dân. Trước thực tế trên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Tuệ khẩn trương có biện pháp giảm thiểu mùi phát tán từ hoạt động chăn nuôi, đặc biệt thu gom khí thải, mùi hôi phát sinh sau quạt hút gió và sau mỗi dãy chuồng nuôi.

Chủ trang trại tiếp tục xây dựng các hệ thống xử lý chất thải đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Trong thời gian tới, UBND huyện Đắk R’lấp sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi của trang trại đảm bảo theo quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn