MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Buổi đối thoại với dân của lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh về trại lợn ở đầu nguồn nước ở xã Kỳ Tây. Ảnh: Trần Tuấn.

Trại lợn đầu nguồn nước ở Hà Tĩnh chưa hoàn thành dọn 2.000m3 chất thải

TRẦN TUẤN LDO | 11/07/2024 17:39

Hà Tĩnh - UBND huyện Kỳ Anh giao trang trại lợn của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát ở thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây phải hoàn thành di chuyển khoảng 2.000m3 phân lẫn bùn tập kết về khu vực có bờ bao, lót bạt trước ngày 12.7, nhưng đến nay chưa thực hiện xong.

Chiều 11.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây - cho biết, HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát chưa thể hoàn thành việc di chuyển khoảng 2.000m3 phân lẫn bùn tập kết về khu vực có bờ bao, lót bạt như chỉ đạo của UBND huyện Kỳ Anh tại văn bản số 1392 ngày 3.7 vừa qua.

“Trước đây khi chủ trang trại lợn di chuyển phân và bùn sang vị trí lót bạt thì dân phản đối cho rằng xới lên bốc mùi hôi thối. Sau đó huyện tổ chức đối thoại, dân không phản đối nữa thì cũng mới được mấy ngày nên phía trang trại lợn họ chưa thể hoàn thành được. Cũng phải mất một thời gian nữa” - ông Thắng chia sẻ.

Trước đó, ngày 3.7, UBND huyện Kỳ Anh có văn bản giao HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát phải thực hiện đúng phương án xử lý trong cam kết bảo vệ môi trường với khoảng 2.000m3 chất thải tồn đọng trong khu vực trang trại (gồm phân và bùn trộn lẫn).

Theo đó, yêu cầu thu dọn toàn bộ chất thải khỏi các khu vực xung quanh trại, nhất là các vị trí gần với khe suối, tập kết toàn bộ về một khu vực có bờ bao, lót bạt, che bạt, đảm bảo chất thải không ngấm xuống đất và phát tán ra môi trường xung quanh, hoàn thành trước ngày 12.7.

“Nếu để chất thải chảy ra các khe suối, phát tán ra môi trường xung quanh, nhất là khi có mưa lớn, gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư trong vùng, thì cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”. - chỉ đạo của UBND huyện Kỳ Anh.

UBND huyện Kỳ Anh cũng giao HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát phải dừng nuôi hơn 1000 con lợn thịt trước ngày 8.7, chỉ nuôi 250 con lợn nái.

Yêu cầu đó, theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây, hiện HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát đã thực hiện, đã bán hết toàn bộ hơn 1.000 con lợn thịt.

Hình ảnh người dân tập trung trước cổng trại lợn ở thôn Đông Xuân vào sáng 28.6 để phản đối vì cho rằng trại lợn này gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trần Tuấn.

Như Lao Động đã phản ánh, từ chiều 27 đến sáng 28.6, hàng chục hộ dân thôn Đông Xuân xã Kỳ Tây tập trung trước cổng trại lợn của HTX Hoàng Phát giăng băng rôn phản đối trại lợn này ở đầu nguồn nước khe Cây Chay gây ô nhiễm môi trường.

Vào sáng 28.6, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh đã có cuộc đối thoại với người dân thôn Đông Xuân. Tại đây, sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân nói về vấn đề ô nhiễm của trại lợn ở đầu nguồn nước khe Cây Chay này, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh đã kết luận sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm nếu trại lợn này vi phạm về môi trường.

Sau khi kiểm tra, UBND huyện Kỳ Anh xác định trang trại lợn của HTX Hoàng Phát có một số vi phạm về môi trường. Tiếp đó, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành văn bản ngày 3.7 chỉ đạo xử lý để đảm bảo môi trường.

Trang trại lợn của HTX Hoàng Phát được UBND huyện Kỳ Anh chấp thuận đầu tư xây dựng từ năm 2014.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn