MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh đã hoàn thành 3 năm nhưng không đưa vào sử dụng do chưa có đường đấu nối. Ảnh: Trần Tuấn.

Trạm kiểm dịch động vật tại Hà Tĩnh xây xong bỏ hoang vì không có đường vào

TRẦN TUẤN LDO | 15/03/2024 18:49

Mặc dù đã xây dựng xong từ năm 2021, nhưng đến nay Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh nằm gần Quốc lộ 1A thuộc phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) vẫn đang bỏ hoang vì không có đường vào.

Trụ sở mới khang trang nhưng cỏ dại mọc cả vào thềm

Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, công trình Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh đã xây dựng xong 3 năm nay nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Tường bắt đầu rêu phong, bong sơn và cỏ dại lấn vào sân, vào thềm.

Trước đó, vào năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 8 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Cỏ dại lấn át vào thềm. Ảnh: Trần Tuấn.
Trụ sở bỏ hoang gây lãng phí ngân sách. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, dự án này ban đầu do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, nhưng đến năm 2018 thì chuyển giao lại cho Ban quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thực hiện.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 3.000m2, có những hạng mục chính như: nhà làm việc 2 tầng, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy...

Năm 2021 công trình hoàn thành, tiến hành bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh, nhưng Chi cục này từ chối tiếp nhận vì cho rằng chủ đầu tư chưa làm đường vào.

Trụ sở cũ thuê nhà dân chật chội, ẩm thấp

Chiều 15.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Huân - Phó phụ trách Trạm Kiểm dịch động vật Hà Tĩnh - cho hay, lâu nay đơn vị đang phải thuê nhà dân làm trụ sở vì vừa chật chội, vừa ẩm thấp rất bất tiện.

Bởi vậy, khi xây dựng trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật mới khang trang "anh em rất vui mừng". Thế nhưng, sau khi xây xong lại không được đấu nối trực tiếp với Quốc lộ 1A nên không thể đưa vào sử dụng. Bởi vậy, phải làm đường gom mới có thể đưa trụ sở vào hoạt động được.

"Chúng tôi rất mong muốn cấp trên sớm có quyết định làm đường gom để đưa trụ sở vào hoạt động, để chúng tôi đỡ chật chội, vất vả đồng thời cũng để trụ sở mới khỏi xuống cấp, lãng phí" - ông Huân nói.

Cũng theo ông Huân, vừa rồi UBND tỉnh Hà Tĩnh mới có văn bản chỉ đạo tập thể, cá nhân liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc xây trụ sở xong không thể đưa vào hoạt động.

Khu vực nuôi nhốt động vật cũng đầy cỏ dại. Ảnh: Trần Tuấn.
Từ bên trong công trình Trạm Kiểm dịch động vật nhìn ra Quốc lộ 1A rất gần nhưng chưa có đường đấu nối. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Bùi Huy Cường - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đến nay công trình Trạm kiểm dịch động Hà Tĩnh vẫn chưa được tiếp nhận đưa vào hoạt động do chưa có đường gom để ra vào đấu nối với Quốc lộ 1A.

Cũng theo ông Cường, trước đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị lập dự án nhưng không tính đến làm đường gom để ra vào.

Khi công trình hoàn thành, việc làm đường gom để đấu nối với Quốc lộ 1A gặp khó khăn vì Cục Đường bộ Việt Nam chưa đồng ý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn