MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm trộn bê tông không phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Tiến Nguyễn

Trạm trộn trên đất trồng cây lâu năm, chính quyền ở Lào Cai "tạo điều kiện" hoạt động

Tiến Nguyễn LDO | 16/10/2023 18:30

Trạm trộn bê tông được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện hoạt động, nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ở Lào Cai vẫn “tạo điều kiện” cho hoạt động, bất chấp quy định pháp luật.

Xây dựng trên đất trồng cây lâu năm

Như Báo Lao Động thông tin trong bài viết “Trạm trộn bê tông trái phép ở Lào Cai ngang nhiên hoạt động” xuất bản ngày 15.10.2023, mặc dù trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải “nhiều không”… nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai.

Theo hồ sơ từ UBND huyện Bảo Thắng, Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải được xây dựng tại thôn Mường 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, có tổng diện tích đất là 2.581m2, trong đó hợp đồng thuê đất ngày 1.4.2016 giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải với hai hộ dân có diện tích là 1.157,5m2 đất trồng cây lâu năm, còn lại là đất khác.

Mặc dù chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải vẫn tiến hành xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm trái phép và tổ chức hoạt động sản xuất đến hiện tại.

Ngày 16.9.2020, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-XPHC, trong đó xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải về hành vi xây dựng Trạm trộn bê tông Thương phẩm công suất 60m3/h tại thôn Mường 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai chưa có giấy phép xây dựng.

Trong đó, phạt tiền 30 triệu đồng; biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 12 Điều 15 của Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 21.11.2017 của Chính phủ. Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải tạm dừng sản xuất bê tông thương phẩm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải phải làm thủ tục hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm tra cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải xây dựng không phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Tiến Nguyễn

Tạo điều kiện cho hoạt động?

Văn bản xử phạt vi phạm hành chính nêu rõ, sau 60 ngày, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Tuy nhiên, suốt từ năm 2020 đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải “phớt lờ” quyết định xử lý vi phạm hành chính cùng các biện pháp khắc phục hậu quả, tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, còn cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai thì ban hành văn bản trong “phòng lạnh”, không tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính, để doanh nghiệp tiếp tục sai phạm, gây bức xúc dư luận.

Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cho biết: Trạm trộn bê tông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải khi xây dựng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền cho phép là trái phép. Đến bây giờ vẫn là trái phép.

Theo vị này, đúng là Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải đang hoạt động trái phép nhưng chính quyền địa phương, trong phạm vi quản lý của mình, phải có biện pháp yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, còn nếu không thực hiện thì phải có biện pháp cưỡng chế. “Đã vi phạm thì doanh nghiệp phải dừng” - vị này nói.

Theo ông Đỗ Bá Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, qua kiểm tra xác minh, thấy Trạm trộn bê tông thương phẩm không phép của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải chưa đủ điều kiện về đất, không đủ điều kiện hoạt động.

Về việc Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải vẫn ngang nhiên hoạt động, ông Hùng cho biết, việc đó “anh quên chưa chỉ đạo, lẽ ra phải ra văn bản để kiểm tra, nhưng có lẽ anh quên cái này”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thừa nhận, trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải, nằm trên địa bàn, xây dựng trái phép, không đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Theo vị này, trực tiếp quản lý trên địa bàn, chúng tôi không phải là buông lỏng hay có cái gì đó với Công ty Duyên Hải, nhưng cấp trên “ngầm tạo điều kiện” rồi, địa phương phải chịu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn