MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trang trại nuôi heo ở xã Hòa Tiến xả thải ra môi trường. Ảnh: Văn Trực

Trang trại ở Đà Nẵng nuôi heo làm nguồn nước Quảng Nam ô nhiễm

Văn Trực LDO | 08/11/2023 13:00

Các trại heo tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xả thải ra ruộng đồng khiến người dân bỏ nghề trồng lúa. Nước bị ô nhiễm, mùi hôi thối bốc nồng nặc là thực trạng người dân phải chịu trong nhiều năm qua.

Sống giáp ranh giữa địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, nhiều năm qua, gần 20 hộ dân sống tại thôn Xuân Diệm (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) phải ngửi mùi hôi thối bốc lên do các trang trại tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xả thải ra môi trường.

Theo những người dân sinh sống tại đây, các trại heo này đã hoạt động cách đây hơn chục năm. Phía sau lưng trại heo là cánh đồng lúa có mương nước chảy dài hàng trăm mét. Tuy nhiên, do các trại heo xả thải theo nguồn nước khiến cánh đồng ô nhiễm, người dân không thể trồng lúa nên bỏ không nhiều năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm trời mưa, bể chứa của trang trại heo tại đây vẫn đang tiếp tục xả thải ra ngoài đồng ruộng phía sau với màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Nước thải có màu đen, chảy dọc theo con mương của cánh đồng.

Nước thải từ bể chứa trang trại heo xả ra cánh đồng. Ảnh: Văn Trực

Ông Trương Thanh (trú thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sinh sống bên cạnh cánh đồng bị ô nhiễm bức xúc vì mùi hôi thối. Nhà ông Thanh có 1 sào ruộng (500m2) tại đây nhưng đã bỏ trống 4 năm nay vì mạ gieo xuống đều chết.

“Cứ mưa là họ tranh thủ xả, nước đen ngòm. Trời nổi gió thì bốc mùi hôi. Dân lội cắt cỏ phải mang ủng chứ không thì lở hết chân”, ông Thanh bức xúc nói.

Theo ông Thanh, nhiều hộ dân đã cùng nhau kí vào đơn kiến nghị gửi lên xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, Quảng Nam và xã cũng đã làm việc với xã Hòa Tiến, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

Bà Trương Thị Bê (trú thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có 2 sào lúa (1.000m2) nhưng cũng phải bỏ không. “Gieo mạ thì chết. Cây lúa lên được thì bông lúa dựng đứng chứ không trổ hạt”, bà Bê nói.

Bà Trương Thị Bê bỏ 2 sào ruộng vì ô nhiễm. Ảnh: Văn Trực

Ông Trần Đình Thuận - Trưởng thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết khoảng 30 hộ dân và gần 10.000m2 lúa bị ảnh hưởng do nước thải từ trại heo đổ ra môi trường. Theo ông Thuận, việc xả thải còn ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm của thôn trong khi người dân tại đây xưa nay đều sinh hoạt bằng nước giếng.

“Dù vùng quê nhưng dân ở đây uống phải dùng nước bình hoặc ai có điều kiện hơn thì mua máy lọc nước. Nước giếng chỉ để tưới cây hoặc tắm rửa chứ không ai dám dùng”, ông Thuận cho biết.

Nước thải ra cánh đồng có màu đen, bốc mùi hôi thối khiến cánh đồng bỏ không. Ảnh: Văn Trực

Trước phản ánh của người dân, phóng viên đã đến trụ sở UBND xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang để tìm gặp Chủ tịch UBND xã nhưng bị từ chối.

Ông Trần Đình Nhơn - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến trả lời qua điện thoại, cho biết nếu các trại heo gây ô nhiễm thì sẽ có hướng xử lý.

This browser does not support the video element.

Dòng nước thải đen ngòm từ trại heo thải thẳng ra đồng ruộng. Ảnh: Văn Trực

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn