MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạng mục trang trí ở cầu Đại An bị phản ứng. Ảnh: Hưng Thơ.

Trang trí cầu Đại An với thiết kế lạ ở Quảng Trị: Đề nghị tháo dỡ

HƯNG THƠ LDO | 21/04/2022 10:12

Quảng Trị - Liên quan đến việc các hạng mục trang trí cầu Đại An gây phản ứng trái chiều, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) nói rằng, công trình trang trí, làm đẹp mà “như cái gai” thì không được, sẽ xem xét lại.

Đơn vị quản lý đề nghị tháo dỡ

Ngày 21.4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có văn bản gửi Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà - về việc thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng trên cầu Đại An (đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Đông Hà).

Theo đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị yêu cầu đơn vị này tạm dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện đã lắp đặt trên cầu và đường đầu cầu, hoàn trả về hiện trạng ban đầu. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà báo cáo UBND thành phố Đông Hà điều chỉnh, lựa chọn phương án để đảm bảo tính thẩm mỹ và đảm bảo an toàn kết cấu công trình cầu Đại An.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị, việc thi công trang trí ở khu vực cầu Đại An chưa cấp giấy phép. Khi chủ đầu tư của công trình gửi hồ sơ, sở này đã trả lại và đề nghị thiết kế nghiên cứu lại phương án kiến trúc, không được thi công, tác động đến kết cấu, an toàn cầu Đại An.

Tuy nhiên, khi chưa thực hiện yêu cầu trên, việc thi công trang trí ở cầu Đại An đã được chủ đầu tư thực hiện. “Chưa được cấp phép mà thi công là sai hoàn toàn” – lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị, nói.

Khi phát hiện vụ việc, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Ban quản lý bảo trì, Thanh tra thuộc Sở này và đơn vị quản lý cầu Đại An là Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Quảng Trị đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công.

Làm đẹp mà không đẹp, sẽ rà soát lại

Tìm hiểu được biết, thiết kế của hạng mục trang trí cầu Đại An được phê duyệt vào tháng 10.2021. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần kiến trúc T’Home (địa chỉ đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà).

Hạng mục trang trí cầu Đại An gần hoàn thiện thì được phát hiện chưa được cấp phép, bị đình chỉ thi công. Ảnh: Hưng Thơ.

Dự kiến, các hạng mục trang trí cầu sẽ hoàn thành trước dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28.4.1972-28.4.2022), nhưng thời gian tổ chức lễ kỷ niệm sớm hơn dự kiến, nên chủ đầu tư bị áp lực về tiến độ thi công. Vì vậy, khi chưa được cấp phép, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà đã vội vàng thi công.

Trước văn bản của Sở Giao thông vận tải đình chỉ thi công công trình và yêu cầu tháo dỡ, trong chiều 21.4, UBND thành phố Đông Hà sẽ có buổi làm việc để thống nhất hướng xử lý, làm sao để thực hiện đúng quy định, tránh lãng phí.

Ông Hồ Sỹ Trung cho hay, sau khi các hạng mục “làm đẹp” cầu Đại An thi công gần hoàn thiện, lãnh đạo UBND thành phố nhận được nhiều ý kiến. Có ý kiến nói đẹp, có ý kiến nói không đẹp. “Công trình trang trí, làm đẹp, đối tượng hưởng thụ là người dân. Làm đẹp mà như cái gai thì không được, nên chúng tôi đã đi kiểm tra thực tế. Sẽ cầu thị, lắng nghe để làm đúng, hợp lý” – ông Hồ Sỹ Trung, nói.

Ông Hồ Sỹ Trung đã đề nghị Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà rà soát lại năng lực của đơn vị thiết kế và kiểm điểm, nhận trách nhiệm vì thi công khi chưa có giấy phép và thiết kế có ý kiến trái chiều.

Liên quan đến thiết kế của hạng mục trang trí cầu, ông Phan Xuân Hưng – Giám đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà khẳng định, Công ty Cổ phần kiến trúc T’Home “hoàn toàn đủ năng lực” để thiết kế.   

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, khi các hạng mục trang trí cầu Đại An do Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà thi công cơ bản hoàn thành, thì người dân qua lại cây cầu đều có ý kiến về thiết kế “lạ”. Trong đó, các ý kiến đều tập trung đến việc dựng các thanh inox quá sát nhau, cao che khuất tầm nhìn từ cầu ra đến mặt hồ Đại An, làm mất mỹ quan.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn