MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách chụp ảnh tại điểm check-in mới ở khu vực cầu ngói Thanh Toàn. Ảnh: Phúc Đạt.

Tranh luận việc đặt những điểm check-in ở cầu ngói Thanh Toàn

PHÚC ĐẠT LDO | 09/12/2023 12:40

HUẾ - Sau khi khu vực di tích cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) được đặt thêm một số địa điểm check-in, hình ảnh ở các điểm này được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội và nhận về nhiều dư luận trái chiều, lãnh đạo UBND xã Thủy Thanh lên tiếng.

Dư luận trái chiều

Sau khi trang Facebook “Cầu ngói Thanh Toàn” đăng tải một số hình ảnh khu vực di tích này được trang trí thêm một số địa điểm để người dân, du khách check-in, đã có nhiều người vào bày tỏ quan điểm khen là sáng tạo, có thêm điểm nhấn.

Bạn Hoàng Dũng (TP. Huế) bày tỏ: Theo quan điểm cá nhân, việc có thêm một số không gian để chụp ảnh lưu niệm phục vụ người dân, du khách đến với di tích cầu ngói Thanh Toàn cũng là điều nên làm nhưng phải đảm bảo hài hòa cũng như giữ được nét cổ kính của cây cầu quý hàng trăm năm tuổi. Hoặc như trang cá nhân có tên “C D” để lại bình luận: “Tuyệt vời”.

Điểm check-in hình trái tim có dòng chữ “Tôi yêu cầu ngói Thanh Toàn“. Ảnh: Phúc Đạt.

Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận không đồng tình. Ví dụ như trang cá nhân “N P B M” bình luận làm như vậy đã phá hỏng không gian của cầu ngói Thanh Toàn.

Trang cá nhân “H N” để lại bình luận: Theo mình nghĩ những thứ này không phù hợp với điểm di tích lịch sử và cảnh quê mộc mạc.

Hoặc trang cá nhân có tên “L N” bày tỏ: Mình là người Huế, rất mừng vì sự thay đổi của quê hương, nhưng cá nhân mình thấy bảo tồn và phát huy phải nhìn sao cho hợp lý và gìn giữ nét xưa, chứ không làm cho có để nhìn nó rời rạc và sến súa. Khi muốn thay đổi thêm bớt cái gì nó cũng không hợp lý với quang cảnh.

Thêm địa điểm check-in để thu hút giới trẻ

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Duy Việt - Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) thông tin, địa phương vừa triển khai đặt thêm 5 địa điểm để người dân, du khách có thêm điểm check-in khi đến với di tích cầu ngói Thanh Toàn.

Các điểm check-in làm bằng sắt, nhựa có hệ thống đèn và có thể tháo rời. Ảnh: Phúc Đạt.

“Ý nghĩa của những địa điểm này là tạo thêm điểm nhấn, thêm một sản phẩm mới mà đối tượng hướng đến là giới trẻ. Thay vì đơn điệu chỉ có cầu ngói, các địa điểm này giúp các bạn trẻ có thêm những bức ảnh đẹp đăng tải lên các trang mạng xã hội. Từ đó lan tỏa thêm hình ảnh của cầu ngói Thanh Toàn và thu hút thêm nhiều người đến với di tích này”, ông Việt nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, 5 điểm check-in được làm bằng sắt sơn giả gỗ, được trang trí hệ thống đèn, có giá thành hơn 80 triệu đồng.

“Nhiều năm qua, các cổng chào vào khu vực cầu ngói được làm bằng tre có giá thành cao, qua một mùa mưa lũ sẽ hư hỏng gây tốn kém. Ngược lại, những địa điểm này có ưu điểm là giá thành hợp lý, tuổi thọ cao từ 4-5 năm. Đặc biệt, là những điểm này có thể tháo rời, đến mùa mưa lũ sẽ được tháo di chuyển đến nơi an toàn”, ông Việt nói.

Một trong các điểm check-in mới được đặt ở khu vực cầu ngói Thanh Toàn. Ảnh: Phúc Đạt.

Khi được hỏi đặt các điểm check-in mới này có phá vỡ cảnh quan hay không thì ông Việt khẳng định, những địa điểm này đều nằm ở vòng ngoài của di tích chứ không phải ở vùng lõi nên không phá vỡ cảnh quan.

“Với tư duy làm du lịch thì phải đổi mới để thích nghi, địa phương đặt thêm những điểm này để phục vụ thị hiếu của du khách. Tới đây, địa phương sẽ triển khai mở thêm nhiều địa điểm để hút khách như trồng thêm hồ sen; quảng bá rộng hơn, có nhiều mặt hàng đa dạng hơn cho chợ quê cầu ngói Thanh Toàn,…

Địa phương cũng mong muốn thời gian tới, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như Sở Du lịch sẽ quan tâm, kêu gọi đầu tư, có thêm nhiều tour du lịch, sản phẩm du lịch hơn ở khu vực cầu ngói để từ đó thu hút du khách, mang lại lợi ích kinh tế từ phát triển du lịch cộng đồng cho người dân”, ông Việt bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn