MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tránh "sập bẫy" lừa đảo tìm việc làm thêm cận Tết bằng cách nào?

LƯƠNG HẠNH LDO | 10/01/2023 07:08

Sinh viên là đối tượng dễ bị lừa đảo khi tìm kiếm các công việc tại nhà làm thêm dịp cận Tết. Chuyên gia bày cách để đối tượng này có thể tránh "sập bẫy" lừa đảo.

Báo Lao Động đã đăng tải bài viết: "Cảnh báo bẫy lừa đảo việc làm thêm tại nhà dịp cận Tết". Bài viết ghi nhận những đối tượng "nhẹ dạ cả tin" dễ dàng bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng.

Trong những người từng bị lừa đảo có đối tượng là sinh viên, hiện vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Không ít bạn trẻ lần đầu kiếm việc làm thêm lấy tiền tiêu Tết đã hoa mắt trước ma trận thông tin tuyển dụng với những lời "mật ngọt". 

TS. Hoàng Trung Học - Trưởng Khoa Tâm lý - Giáo dục (Học viện Quản lý giáo dục) cho rằng nhu cầu làm việc để kiếm thêm thu nhập bằng sức lao động chính đáng và tăng cường trải nghiệm thực tiễn là đáng trân trọng ở sinh viên.

Sinh viên cần tỉnh táo trước những lời mời chào tìm kiếm việc làm thêm trên mạng xã hội. Ảnh: Lương Hạnh.

Việc làm thêm không chỉ giúp sinh viên kiếm thêm thu nhập chính đáng mà còn giúp các em tăng trải nghiệm sống. Điều có ý nghĩa không kém những bài học trên giảng đường đại học.

Tuy vậy, TS. Hoàng Trung Học lưu ý sinh viên làm thêm nhưng không nên để ảnh hưởng nhiều đến việc học. Nhiệm vụ học tập của sinh viên vẫn là quan trọng nhất. Các em cần hoàn thành nhiệm vụ học tập trước tiên. Sau đó, nếu còn thời gian, tâm sức mới dành cho việc làm thêm.

"Chúng tôi thường khuyên sinh viên có thể làm thêm vào năm 3, năm 4 khi đã bắt nhịp với việc học và có những kinh nghiệm nhất định. Việc làm thêm cũng chỉ nên thực hiện vào thời điểm phù hợp như dịp nghỉ hè hoặc vào buổi tối để không ảnh hưởng đến lịch học", TS. Hoàng Trung Học nói.

Sinh viên cũng nên chọn cho mình công việc làm thêm có thể bổ trợ cho ngành học. Không nên làm những công việc không liên quan. Việc này sẽ giúp sinh viên đạt được mục tiêu kép: "Vừa học vừa làm". 

Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc một công ty cung cấp nhân sự lĩnh vực hàng không cho hay: "Không chỉ các bạn sinh viên nói riêng mà người lao động nói chung cần cảnh giác một cách cao độ để tránh dễ dàng bị lừa trong thời gian cận Tết Nguyên Đán 2023".

Theo bà Lan, đa số các công việc yêu cầu mức vốn ít, trả  lương cao khiến nhiều sinh viên dễ dàng "sập bẫy". Do đó, các bạn sinh viên cần tìm hiểu thật kỹ công việc đó là gì.

Hầu hết các đối tượng đều yêu cầu người lao động đặt cọc trước khi nhận việc hoặc thu tiền người lao động khi tham gia tuyển dụng với danh nghĩa "tiền hồ sơ", "tiền bảo đảm không bỏ việc", "phí tuyển dụng"…

Yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng với để dễ trả lương. Việc liên kết này có thể khiến người lao động bị lộ thông tin, đánh cắp dữ liệu về tài khoản ngân hàng cá nhân.

Ngoài ra, nếu có người mượn/thuê giấy tờ cá nhân thì chắc để lừa người khác bằng danh nghĩa của mình. Vì vậy, các bạn sinh viên cần hết sức lưu ý, nên có hợp đồng lao động và phải đọc hợp đồng thật kỹ.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cần tham khảo ý kiến từ phía gia đình hoặc anh/chị đi trước. Nếu thấy thật sự phù hợp với công việc, sinh viên sẽ nhận được thấu cảm, đồng thuận và cả bảo trợ từ người thân. Có như vậy, việc làm thêm của sinh viên mới đạt được những mục tiêu mà các em mong muốn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn