MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trâu bò thả rông lấy lề đường phố làm nơi ngủ đêm ở Đà Nẵng (ảnh T.N)

Trâu bò thả rông: Nỗi ám ảnh và vệ sinh môi trường ở Đà Nẵng

Trung Hiếu LDO | 30/11/2020 12:01
Tình trạng trâu bò thả rông là nỗi ám ảnh tai nạn và vệ sinh môi trường tại đô thị Đà Nẵng hiện nay, kể cả trong các quận trung tâm.

Mới đây, ông Đặng T.Nh., một người dân sống ở khu vực Hòa Xuân – Đà Nẵng đã liên tiếp gửi đến thư đến các phương tiện thông tin đại chúng và Trang Quản lý đô thị TP Đà Nẵng hình ảnh những đàn bò được nuôi thả trong nội vi thành phố Đà Nẵng, gây nhiều bức xúc cho người dân lâu nay.

Nhiều năm qua, những khu đất trống trong thành phố, bỏ mặc vườn hoang, cỏ dại đã trở thành chuồng trại nuôi, thả rông trâu, bò của nhiều hộ dân vên đô TP Đà Nẵng.

Cư dân Đà Nẵng kêu cứu trên Trang quản lý đô thị của thành phố Đà Nẵng, nhưng tình trạng trâu bò thả rông không giải quyết nổi.

Nhiều đàn bò phát triển nhanh, thiếu thức ăn đã phá vườn tược của dân; phóng uế gây ô nhiễm trầm trọng trên nhiều tuyến đường.

Ngoài việc trâu bò thả rông, gây mất vệ sinh, thì tình trạng mất an toàn giao thông thường xuyên xảy ra. Nhiều phương tiện lưu thông tốc độ cao, vô ý tông thẳng vào các đàn bò băng ngang trên các đường lớn, gây tai nạn giao thông.

Từ năm 2006, UBND thành phố đã có quy định cấm nuôi thả gia súc, gia cầm khu vực nội thị, đồng thời quy định mức xử phạt hành vi thả rông trâu bò. Nhưng việc xử phạt này không bảo đảm tính răn đe.

Một lãnh đạo phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, tình trạng bò thả rông trên địa bàn diễn ra nhiều năm nay. Chính quyền cơ sở đã xử lý bằng hình thức bắt, nhốt và xử phạt chủ trâu, bò. Nhưng mức phạt thấp, chưa kể chủ đàn bò trốn phạt lâu ngày, buộc phường cũng phải thả trâu, bò ra, vì sợ chết; một phần vì không có người trực tiếp chăm, giữ trâu, bò, không có chuồng chuyên nhốt, giữ khi bắt về xử lý.
Do luật chế tài xử phạt thấp, nên chính quyền địa phương... bó tay với tình trạng trâu bò thả rông ! (ảnh TN)
Oái ăm hơn, năm 2018, có lần một phường thực hiện lệnh bắt nhốt trâu, bò thả rông. Trong thời gian tạm giữ “tang vật” đàn bò có 3 con lần lượt ngã chết. Cơ quan chức năng địa phương phải đền bình quân 15 triệu đồng/con. Từ đó dẫn đến tâm lý ngán ngại việc bắt giữ bò… thả rông.

Nguyên nhân cơ bản là do chế tài xử phạt quá nhẹ. Nếu xử phạt kịch trần (trên đường cao tốc) theo quy định, cũng không quá 600.000 đồng cho một hành vi thả rông bò (thả 1 con cũng phạt 600.000 đồng, thả đàn bò 100 con cũng chỉ phạt 600.000 đồng).

Theo khoản 2 Điều 10, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, hành vi để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông chỉ bị phạt tiền từ 60.000 - 80.000 đồng.

Mức chế tài trên không đủ sức răn đe, nên… cơ quan chức năng xem chừng cũng đành bó tay, và dân thì cứ… kêu trời không thấu !

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn