MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Có hơn 50 đầu xe đăng ký tham gia vận chuyển người dân từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên. Ảnh: Phương Uyên

Trên 50 đầu xe sẵn sàng chở người dân từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên

Phương Uyên LDO | 21/07/2021 17:30

Phú Yên đang lên phương án triển khai đưa người dân từ TP. Hồ Chí Minh về quê trong đó ưu tiên lao động đang thất nghiệp do COVID-19, bà con đang gặp khó khăn trong cuộc sống, sinh viên, học sinh...

Chiều ngày 21.7, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, hiện đã có 7 đơn vị vận tải khách đăng ký tham gia vận chuyển người dân từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên.

Dự kiến sẽ có hơn 50 đầu xe với 1.200 ghế/giường phục vụ người dân. Trên 60 tài xế đăng ký tham gia quá trình vận chuyển người dân từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên. Việc chi trả chi phí vận chuyển khi điều động phương tiện sẽ dựa trên chi phí từng chuyến xe cụ thể. Trong đó, có nguồn hỗ trợ của tỉnh, doanh nghiệp hỗ trợ và hành khách đi xe.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân Phú Yên đang sinh sống, học tập và làm viêc tại các tỉnh phía Nam về quê, Sở GTVT đã kêu gọi các nhà xe trên địa bàn tỉnh tham gia vận chuyển.

Tuy đang gánh chịu rất nhiều khó khăn từ đại dịch COVID-19, nhưng các nhà xe trên địa bàn tỉnh vẫn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển người dân về quê.

Trong quá trình đăng ký, tham gia vận chuyển, các đơn vị vận tải thường xuyên cập nhật thông tin vào phần mềm bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách thực hiện nghiêm ngặt thông điệp 5K của Bộ Y tế trong suốt hành trình, có giấy xét nghiệm COVID-19 (âm tính) còn hiệu lực; chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống và đồ dùng cá nhân, thuốc men để hạn chế dừng đỗ dọc đường...

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, hiện số lượng người dân từ TP Hồ Chí Minh về khá đông. Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Hữu Thế đã giao Sở LĐTB&XH, Sở GTVT, Sở Y tế phối hợp với Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để đón người dân có nhu cầu về quê.

Việc đăng ký nhu cầu về quê sẽ thông qua Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh. Trong đó, ưu tiên cho bà con đang thất nghiệp do COVID-19, bà con đang gặp khó khăn trong cuộc sống, sinh viên, học sinh.

Ngành y tế, phải đảm bảo nguồn nhân lực, sinh phẩm để xét nghiệm test nhanh âm tính cho những người về quê trước khi lên xe. Và khi về tới Phú Yên sẽ tập trung lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR, nếu dương tính sẽ đưa cách ly tập trung, âm tính về nhà tự cách ly 14 ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn