MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ trộm cho gây chết người ở Long An. Ảnh: V.Đ

Trộm chó vùng nông thôn Long An không còn là “chuyện vặt”

Kỳ Quan LDO | 31/03/2021 16:30
Nạn trộm chó xuất hiện cách đây không lâu ở các vùng nông thôn tỉnh Long An. Ban đầu ai cũng nghĩ là “chuyện vặt” nên ít người quan tâm. Thời gian sau này, các đối tượng trộm chó ngày càng lộng hành, sẵn sàng dùng hung khí tấn công khi bị phát hiện, truy đuổi.

Chuyện ông Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) bị bọn trộm chó tấn công dẫn đến tử vong đang gây bàng hoàng, phẩn nộ trong dư luận địa phương.

Anh Huỳnh Tấn Thành (con trai ông Huỳnh Thanh Hải) cho biết, trước đó nhà anh đã 2 lần bị trộm chó. Rạng sáng ngày 27.3, khi anh và cha đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng xe chạy và có nhiều tiếng chó sủa. Nghi có trộm chó nên anh cùng cha đi kiểm tra thì phát hiện 2 đối tượng đang trộm chó nhà mình. Ông Hải và con đã xông vào giật lại con chó và ông đã bị đối tượng trộm chó dùng hung khí tấn công gây tử vong.

Còn theo lời khai của 2 đối tượng Trầm và Chơn có liên quan đến vụ việc, các đối tượng từ tỉnh Đồng Tháp sang địa bàn Long An bằng xe mô tô trộm chó với “đồ nghề” tự chế là 2 cây chĩa được nối với dụng cụ xung điện và 1 bình điện.

Trong khoảng từ 23g30 ngày 26.3 đến 0g10 ngày 27.3, Trầm và Chơn dùng chĩa nối với xung điện chích và bắt được 2 con chó trên địa bàn xã Vĩnh Lợi.

Đến khoảng 0g30 phút ngày 27.3, Trầm chở Chơn đến khu vực nhà ông Huỳnh Thanh Hải (ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi) và phát hiện con chó nhà ông Hải. Các đối tượng dùng chĩa nối với xung điện chích con chó... Bất ngờ ông Hải và con trai từ trong nhà chạy ra giữ lại con chó và không cho Trầm và Chơn chạy thoát.

Trong lúc giằng co để tẩu thoát, Chơn đã dùng xung điện bắt chó chích vào người ông Hải, làm ông Hải bị điện giật ngã xuống đất và đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ.

Trước đó, rạng sáng ngày 9.2.2021, trong lúc tuần tra lực lượng Công an xã Thạnh Hưng, TX.Kiến Tường (Long An) phát hiện 2 đối tượng đi mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Các đối tượng bỏ chạy vào rừng tràm, bỏ lại hiện trường 1 mô tô, 1 súng tự chế, 1 mũi chĩa có gắn dây điện và 4 con chó đã chết…

Trước đó nữa, rạng sáng ngày 8.1.2021, Tổ tuần tra Công an xã Thanh Phú Long, huyện Chầu Thành (Long An) đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Chu (SN 1972, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và 1 đồng phạm dùng súng điện bắn chết 1 con mèo của người dân. Chụ bị tạm giữ, đối tượng còn lại chạy thoát.

Kiểm tra người và xe của Chu, tổ tuần tra phát hiện 4 con chó đã chết, 1 bình xịt hơi cay, 1 bịch bột ớt, 1 chai bột ớt, 1 súng điện,... Đối tượng Chu khai nhận bình xịt hơi cay, bột ớt dùng để chống trả khi bị truy đuổi.

Và còn biết bao vụ trộm chó không bị phát hiện, bắt giữ! Trộm chó không còn là “chuyện vặt” ở vùng nông thôn tỉnh Long An, cần sự trừng trị mạnh tay hơn để bảo đảm cuộc sống yên bình của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn