MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không có lối đi, trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc 60 tỉ đồng tiếp tục bị bỏ trống. Ảnh: Minh Nguyễn

Trụ sở 60 tỉ để không, hơn 100 cán bộ chi cục thuế chật vật đi ở nhờ

Minh Nguyễn LDO | 30/03/2024 15:26

Hòa Bình - Trong khi trụ sở khang trang vừa được đầu tư 60 tỉ đồng để xây dựng bị bỏ trống, hơn 100 cán bộ Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc phải đi ở nhờ để làm việc trong tình trạng chật chội.

Tháng 10.2023, Báo Lao Động có bài “Chi cục thuế ở Hòa Bình bỏ hoang trụ sở 60 tỉ đồng để đi ở nhờ, chưa hẹn ngày trở lại”, phản ánh về việc Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc phải "ở nhờ" Cục thuế tỉnh Hòa Bình để làm việc từ tháng 9.2023, trong khi trụ sở khang trang lại bị bỏ trống do không có lối đi.

Tuy vậy, đã 6 tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chiều 29.3, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện trụ sở mới chỉ có một lối đi duy nhất nhưng rất nhỏ hẹp. Bên trong khuôn viên là cảnh hoang vắng với một người bảo vệ trông coi, các căn phòng của tòa nhà 7 tầng cửa đóng then cài.

Phía ngoài trụ sở vẫn còn tấm biển thông báo với nội dung: từ 25.9.2023 đơn vị này chuyển địa điểm làm việc về Cục thuế tỉnh Hòa Bình.

Chia sẻ với PV, cán bộ bảo vệ của đơn vị này cho biết, trong khi trụ sở để không thì bên Cục thuế tỉnh lại chật chội vì mỗi cơ quan có hơn 100 người cùng làm việc.

Lối đi duy nhất có thể đến trụ sở Chi cục thuế. Ảnh: Minh Nguyễn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Hồng Sơn - Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc - xác nhận, trụ sở đang bỏ trống và cho biết, hiện 100 cán bộ của đơn vị được bố trí làm việc tại Cục thuế tỉnh.

Theo vị lãnh đạo này, trụ sở để trống đang gây lãng phí, ảnh hưởng đến người nộp thuế cũng như cán bộ, công chức phải cố gắng vì chật chội, có đội hơn 10 người phải làm việc chung một phòng..

"Sau khi Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Cục thuế tỉnh có văn bản, UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án đường Chi Lăng kéo dài" - ông Sơn chia sẻ.

Còn đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình cho biết, thành phố đang xin điều chỉnh chủ trương để tiếp tục dự án đường Chi Lăng kéo dài, qua đó giải quyết lối đi vào Trụ sở Chi cục thuế.

Thông báo chuyển địa điểm của Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc. Ảnh: Minh Nguyễn

Như thông tin đã đưa, trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (thành phố Hòa Bình) được đầu tư xây dựng với số vốn gần 60 tỉ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2020.

Theo quy hoạch, mặt trước khu đất xây dựng trụ sở là dự án đường Chi Lăng kéo dài, đây là điểm đấu nối vào cổng chính.

Tuy nhiên, dự án đường Chi Lăng phải dừng lại vì không có vốn. Năm 2022, UBND tỉnh Hòa Bình đã có quyết định quyết toán hoàn thành dự án đường Chi Lăng (giai đoạn 1). Ngoài ra, diện tích hơn 700 mét vuông đất trước cổng trụ sở Chi cục thuế này vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.

Điều này đồng nghĩa với việc Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc bế tắc đường vào trụ sở.

Bên trong trụ sở chi cục thuế cửa đóng then cài. Ảnh: Minh Nguyễn

Kể từ khi đi vào hoạt động, do không có đường vào nên đơn vị này phải mượn một phần diện tích đất của Công an tỉnh Hòa Bình để lấy lối ra vào cơ quan.

Đến cuối tháng 8.2023, Công an tỉnh có thông báo lấy lại diện tích đất nêu trên. Sau khi trả lại diện tích đất cho Công an tỉnh, chi cục không có đường đi vào trụ sở. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc phải chuyển nơi làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn