MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng vội vã đuổi việc giáo viên bị cáo buộc tàng trữ ảnh khiêu dâm. Ảnh: HL

Trường quốc tế Đà Nẵng sa thải giảng viên bị tố tàng trữ hình ảnh khiêu dâm

Hữu Long LDO | 17/03/2021 09:26

Trước sức ép của dư luận về tố cáo một giáo viên người nước ngoài viên tại trường Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em, Công ty cổ phần Kinderworld Việt Nam đơn vị chủ quản của nhà trường) đã cho giáo viên bị tố cáo nghỉ việc.

Báo Lao Động từng phản ánh việc phụ huynh có con học tại Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng phản ánh việc nhà trường ký hợp đồng ông N.F (52 tuổi) - giáo viên nhà trường, người từng bị lực lượng chức năng Hoa Kỳ bắt giữ với cáo buộc “tàng trữ tài liệu khiêu dâm”.

Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng. Ảnh: HL

Ngay khi biết thông tin trên, đa số các phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng khi con em họ học tập dưới sự dạy dỗ của ông N.F - một người có quá khứ từng bị cáo buộc tội tàng trữ tài liệu khiêu dâm.

Trước sức ép của dư luận, ngày 15.3 vừa qua, Công ty cổ phần Kinderworld Việt Nam đã có thông báo gửi phụ huynh trường Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng.

Công ty cổ phần Kinderworld Việt Nam giải thích, việc tuyển dụng đối với ông N.F trước đó được thực hiện theo yêu cầu khai báo thông tin về nhân thân, tình trạng pháp lý của bản thân theo mẫu đã định sẵn. Khi khai báo trong mẫu này, ông N.F đã khai báo không có án tích.

Ông N.F có bằng Cử nhân Sư phạm, giấy phép giảng dạy môn Giáo dục Thể chất, phiếu khám sức khỏe, lý lịch tư pháp hợp lệ… Từ cơ sở này, ông N.F được cấp giấy phép lao động cho vị trí giáo viên giáo dục thể chất tại Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng từ năm 2017.

Tuy khẳng định việc tuyển dụng đối với trường hợp ông N.F là đúng quy định nhưng trong thông báo gửi đi, đại diện công ty này cho biết vào 8.3, nhà trường đã có cuộc họp với ông N.F và sau đó, buộc ông này phải nghỉ việc vì “vi phạm quy tắc khai báo trung thực”.

Từng bị bắt giữ

Được biết vào năm 2014, tờ ABC7news.com thuộc quản lý của công ty Walt Disney (Hoa Kỳ) đưa tin về việc “một cựu giáo viên tiểu học đã bỏ trốn sau khi bị cảnh sát San Jose (bang California) bắt giữ vào năm 2013 với cáo buộc khiêu dâm trẻ em và đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế San Francisco".

Tờ báo thông tin, ngày 13.3.2013, Cảnh sát San Jose đã bắt giữ ông N.F tại trường tiểu học Martin Luther King ở Seaside sau khi tìm thấy khoảng 1.000 hình ảnh khiêu dâm của trẻ em 4 tuổi trong máy tính tại nhà riêng ở Đông San Jose ở tòa 200 đường La Pala.

Sau khi bị bắt giữ, phía cảnh sát Hoa Kỳ không tìm ra bằng chứng cho thấy ông N.F đã tạo ra hình ảnh kỹ thuật số về các hành vi tình dục liên quan đến trẻ em hoặc việc ông này lạm dụng thể xác bất kỳ đứa trẻ nào. Sau đó, ông N.F được thả tự do.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn