MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tự mua thuốc điều trị COVID-19, tiền mất tật mang

NHẬT HỒ LDO | 05/12/2021 17:27
Lo sợ bị nhiễm COVID-19, “chê” gói thuốc điều trị F0 không triệu chứng, nhiều người ở tỉnh Bạc Liêu tự tìm mua thuốc điều trị COVID-19 về sử dụng. Hậu quả bệnh càng tăng và tác dụng phụ của thuốc khiến gia đình thêm lo lắng.

Không khó để tìm mua thuốc phòng ngừa, thậm chí là điều trị khi bị nhiễm COVID-19 với lời cam đoan “hết bệnh” trên các trang mạng xã hội.

Anh T, có người thân bị F0, được đưa vào khu cách ly để điều trị. Cho rằng túi thuốc trị bệnh COVID-19 được cơ sở y tế cung cấp không đủ tác dụng, anh T. đi mua thuốc theo toa trên mạng xã hội chia sẻ về để cho người thân uống.

Tin lời, người nhà anh T. uống theo, nhưng tình hình không thuyên giảm, sau đó phải đưa vào bệnh viện tầng trên. May mắn, nhờ sự điều trị tích cực của đội ngũ y - bác sĩ nên người nhà anh T. qua khỏi và đã trở về nhà. Anh T. nói: “ Bây giờ tôi sợ quá rồi. Không dám uống thuốc trị bệnh theo kiểu truyền miệng như vậy nữa”.

Lo sợ bị bệnh COVID-19, thậm chí nhiều người chưa bị nhiễm cũng tự mua thuốc về uống để phòng bệnh. Các loại thuốc được săn lùng nhiều như: kháng sinh liều cao, paracetamol nhập khẩu, các loại thực phẩm chức năng, chủ yếu là các loại vitamin tổng hợp, C, Zin… Nghe thông tin "ba mớ", nhiều gia đình đua nhau sử dụng đủ thứ vitamin, thậm chí cho trẻ em uống C, uống các loại vitamin tổng hợp vượt quá giới hạn.

Việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng mà không có chỉ định của bác sĩ rất có thể dẫn đến thừa vitamin, gây ảnh hưởng các chức năng khác của cơ thể. Gia đình chị M., sau một thời gian uống C 1000mg do người thân gửi từ Mỹ về, phát hiện bản thân và con trai chị bị vàng da. Đi khám, bác sĩ cho biết do dùng vitamin C quá liều nên mới xảy ra tình trạng trên. Chị M. chia sẻ: “Đây thật sự là một bài học cho gia đình tôi, may là chưa sao vì tôi đưa con đi bác sĩ kịp thời. Chứ không mà bị ảnh hưởng gan, thận thì hối không kịp”.

Lo lắng về dịch bệnh là đúng, và tìm nhiều cách để phòng ngừa bệnh là cần thiết, nhưng việc phòng bệnh phải đúng theo khuyến cáo của ngành Y tế và của cơ quan chức năng. Không thể nghe hoặc truyền tai nhau mà không có sự kiểm chứng, kiểu “lời khuyên” từ những người đã từng mắc bệnh tự điều trị hết.

Mỗi người bày ra những “bài thuốc” phòng ngừa, điều trị COVID-19 cứ như là những bác sĩ chuyên khoa chính hiệu. Mỗi người có một cơ địa, bệnh lý mức độ khác nhau, do đó cần có sự chỉ định về liều lượng của bác sĩ. Việc tự mua thuốc về điều trị có thể khiến bệnh thêm trầm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn