MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng lừa đảo Lê Thị Thanh Thùy sa lưới cơ quan công an. Ảnh: CACC/LĐO.

Từ “người yêu ảo” lừa đảo tiền thật, cảnh tỉnh những chiêu lừa qua mạng!

Thế Lâm LDO | 07/01/2021 17:30
Đối tượng Lê Thị Thanh Thùy (sinh 1984, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) lợi dụng việc gia đình một phụ nữ cùng địa phương nhờ giới thiệu giúp bạn trai để tìm hiểu, đã dựng ra “người yêu ảo” để lừa đảo.

Thùy giới thiệu cho người phụ nữ là nạn nhân một “người đàn ông tên V” và đưa cho nạn nhân số điện thoại của “anh” này. Nhưng thực chất, V. chính là “người yêu ảo” do Thùy giả dạng vào vai, thường xuyên gửi tin nhắn liên lạc, trò chuyện với nạn nhân. Sau đó, Thùy giở đủ chiêu với nhiều lí do, trong đó có việc “anh” V. bị tai nạn để vay tiền từ “bạn gái”, và Thùy chính là cầu nối chuyển giúp.

Trong 5 năm từ 2014-2019, với việc đóng vai “người yêu ảo”, Thùy đã lừa đảo và chiếm đoạt của người phụ nữ kia khoảng 1,2 tỉ đồng. Một ngày đầu tháng 1.2021, Thùy sa lưới pháp luật.

Đây cũng là một dạng lừa tình qua mạng, chỉ khác là qua mạng điện thoại, với phương thức nhắn tin.

Từ trước đến nay, không ít trường hợp từng bị lừa tình qua mạng, nhưng là qua mạng Internet. Những trường hợp đó, đối tượng lừa đảo đa số ở nước ngoài, hoặc là người nước ngoài sống tại Việt Nam, liên lạc với nạn nhân hầu hết là những phụ nữ đứng tuổi qua công cụ chat, mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện tạo niềm tin, đối tượng mới tung ra chiêu lừa.

Có một số vụ, nạn nhân là những phụ nữ cứng tuổi ở các tỉnh ĐBSCL, bị mất cả chục tỉ đồng. “Tiền mất tật mang” nhưng không thể làm được gì vì đối tượng ở nước ngoài.

Trong vụ người phụ nữ bị đối tượng Thùy “lừa tình”, một trong những nguyên nhân chính là sự cả tin mù quáng. Muốn tìm người yêu mà không hề “trông mặt mà bắt hình dong”, tin “người yêu” chỉ qua tin nhắn mà không xác minh từ hình ảnh, giọng nói, người thật bằng xương bằng thịt đến nhân thân, gia đình,… Chính vì thế, đối tượng mới có những cơ hội, kẽ hở để tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tiền của đối tượng Thùy đã quá lạc hậu và chẳng có gì là tinh vi. Chỉ tại, nạn nhân đã dễ phó mặc cho “bà mối” cũng chính là kẻ đóng vai “người yêu ảo” để lừa đảo và chiếm đoạt tiền.

Thời gian gần đây, cơ quan công an đã liên tục triệt phá một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Các đối tượng đã dùng biện pháp kĩ thuật công nghệ tấn công, lây lan mã độc… để chiếm quyền tài khoản Facebook và công cụ chat Messenger, sau đó giả dạng chủ tài khoản chat vay mượn tiền, lừa lọc người quen trong danh sách bạn bè.

Hoặc chúng gửi các đường link thu thập thông tin đến cho hàng ngàn người dùng Facebook với chiêu bài tặng tiền qua tài khoản và yêu cầu người kia điền thông tin tài khoản ngân hàng. Thế là hàng ngàn người bị chiếm quyền tài khoản ngân hàng, mất sạch tiền.

Vụ gần đây nhất bị triệt phá, nạn nhân lên đến con số khoảng 4.000 người trên khắp cả nước, còn nhóm đối tượng lừa đảo thì bị tóm ở Quảng Trị.

Không gian mạng càng rộng mở thì sự giao tiếp, tương tác càng cần được xác minh, xác tín cao độ. Đặc biệt đối với những tài khoản Facebook người quen, bạn bè “bỗng dưng” nhảy vào chat để hỏi vay tiền, nhờ mua giúp card điện thoại, nhờ trả giúp món tiền nhỏ cho một món quà tặng giá trị lớn… thì càng phải cảnh giác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn