MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ vụ ca sĩ Duy Mạnh: Xin đừng miệt thị nghề nghiệp

Bảo Hân LDO | 08/08/2020 16:31
Mới đây, vụ việc ca sĩ Duy Mạnh phát ngôn tục tĩu trên mạng xã hội gây chú ý dư luận. Về vụ việc này, bên cạnh những bình luận lên phân tích, lên án hành vi sai trái của ca sĩ Duy Mạnh, còn có một số lời nói mang tính miệt thị nghề ca sĩ.

Hành vi vi phạm của ca sĩ Duy Mạnh đã được nhiều người phân tích, chỉ rõ; cơ quan chức năng cũng đã xử phạt. Ở đây không bàn về điều này mà chỉ bàn về một số bình luận mang tính miệt thị nghề ca sĩ trong sự việc này. 

Những ca sĩ, khi nghe đến cụm từ này sẽ rất buồn, tổn thương và cả tức giận nữa. Để trở thành một ca sĩ, ngoài năng khiếu cá nhân, họ còn phải nỗ lực rất nhiều để học hỏi, luyện tập, và như bất cứ nghề nghiệp nào khác, nghề hát cũng cần được tôn trọng. 

Cũng trong thời gian này, vụ việc một huấn luyện viên thể hình bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách cũng nhận được rất nhiều chia sẻ, bình luận. Trên Facebook của nhiều người đã chia sẻ hoặc chụp lại bản tin này và để lại những lời bình luận mang tính chất đùa cợt về nghề huấn luyện viên gym.

Cũng như trường hợp của ca sĩ Duy Mạnh, nhiều người đã lẫn lộn giữa hành vi sai trái của một cá nhân và nghề nghiệp. Để trở thành huấn luyện viên gym, bất cứ người nào cũng phải chăm chỉ tập luyện, chăm sóc dinh dưỡng nghiêm ngặt. Họ cũng xứng đáng được tôn trọng như bất cứ nghề nghiệp lương thiện nào khác. Không thể vì một người trong nghề làm xấu mà đi miệt thị cả nghề đó. Những huấn luyện viên gym khác, khi thấy được những bình luận nửa đùa nửa thật về nghề này, chắc chắn sẽ không thoải mái một chút nào. 

Trước đó, bức ảnh chụp lại cảnh trước Nhà hát lớn, một bên là các sinh viên đang chụp ảnh, còn bên kia là những tài xế công nghệ đang ghi lại những hình ảnh lưu niệm được lan truyền trên mạng xã hội với chú thích: Tương lai của các em sinh viên. 

Có thể đây chỉ là lời nói đùa, nhưng lời bình luận đấy đã làm tổn thương những người đang làm nghề lái xe công nghệ. Có rất nhiều lý do để họ chọn làm nghề lái xe ôm công nghệ, và đó là lựa chọn của họ - chúng ta không là họ để mà hiểu rõ được và do đó, lựa chọn của họ cũng cần được tôn trọng. Tuy nhiên, câu nói trên vô hình chung đã miệt thị lựa chọn nghề nghiệp của họ. Họ cũng có những tình cảm, có những ước mơ riêng, và họ sẽ thật buồn khi đọc những lời bình luận mang tính khinh thường như vậy. 

Bất kì một nghề nghiệp trong xã hội đều cao quý và đáng được tôn trọng. Không nên vì một vài cá nhân trong nghề có hành vi sai trái, hoặc vì tính chất của nghề mà có những bình luận miệt thị. Miệt thị một nghề nghiệp cần được loại bỏ trong một xã hội văn minh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn