MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ vụ ca sĩ Miu Lê: Nữ giới thì không được phép cơ bắp?

Bạn đọc Hoài Thương LDO | 08/10/2020 10:15

Sau một đêm, đoạn video quay cảnh nữ ca sĩ Miu Lê biểu diễn tại quán bar ở Hà Nội bất ngờ được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Rất nhiều bình luận trên mạng không phải là về giọng hát của Miu Lê mà đáng buồn là miệt thị về cơ thể của Miu Lê, như: “Đừng làm ca sĩ nữa, chuyển sang làm vận động viên thể hình đi”, “Chân tay không khác gì đàn ông”, “Chân Miu Lê chắc phải gấp đôi chân mình”.

Thậm chí, một số người gọi nữ ca sĩ bằng những biệt danh không hề dễ nghe như “cô bé đô con”, “người đàn bà lực điền”.

Trước đó không lâu, dư luận cũng ồn ào khi cho rằng nữ sinh vô địch Olympia bộc lộ cảm xúc có phần tự tin thái quá khi có những màn ăn mừng chỉ tay lên trời, dang rộng hai tay những lúc trả lời đúng câu hỏi. Giả sử đây là một nam sinh thì có lẽ dư luận đã không chỉ trích nhiều như vậy.

Hai sự việc này, một lần nữa cho thấy, nhiều người vẫn còn nặng nề về định kiến giới, phân biệt giới tính.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp rất nhiều những chuyện định kiến về giới. Một ví dụ đơn giản là việc mua đồ chơi khác nhau cho bé trai và bé gái. Khi người lớn nghĩ rằng đứa trẻ là con trai, thì thường sẽ mua cho đứa trẻ đồ chơi ôtô, các nhân vật hoạt hình hành động, các đồ chơi vật dụng xây dựng. Khi biết đứa trẻ là bé gái, nhiều người sẽ mặc định mua cho đứa trẻ búp bê và các vật dụng nhà bếp.

Không chỉ vậy, trong sinh hoạt hàng ngày, người lớn luôn có những lời nói mang nặng định kiến về giới, phân biệt giới tính, như: Hãy chạy như một bé gái (ý rằng con gái thì luôn yếu hơn về thể chất so với con trai).

Trong khi đó, ngược lại, bé trai được răn dạy không được yếu đuối (con trai thì không được khóc) khiến nhiều trẻ em ngay từ bé đã có cái nhìn phân biệt về giới. Lâu dần, những đứa trẻ lớn lên cũng sẽ tiếp nối những “nếp nghĩ”, định kiến, sẽ mặc định rằng, là con trai phải mạnh mẽ, cứng cáp, thậm chí hầm hố một chút; còn là con gái phải nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, thậm chí mềm yếu…

Quan niệm định kiến về giới như trên đã không còn phù hợp trong cuộc sống hiện đại. Phụ nữ ngày nay đã góp mặt trong nhiều lĩnh vực mà trước đây thuộc đặc quyền của nam giới. Vì vậy, phụ nữ cơ bắp, mạnh mẽ là chuyện bình thường, cũng như nam giới vào bếp, rửa bát… cũng là chuyện cần được coi là bình thường trong xã hội hiện đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn