MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ vụ ông Nguyễn Thanh Hóa: Cần hợp thức hóa đánh bạc qua mạng?

QUANG ĐẠI LDO | 14/03/2018 19:04
Thông tin gây chấn động vừa qua là ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố vì tổ chức đánh bạc. Từ vụ việc, dư luận đặt vấn đề cần xem xét hành lang pháp lý của hành vi đánh bạc, cá cược qua mạng.

Những con số từ vụ việc ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt khiến chúng ta giật mình: Lượng tiền giao dịch qua sàn cờ bạc “ảo” lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và những kẻ trung gian thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Nếu chưa bị ngăn chặn, những con số nói trên sẽ còn tăng lên ở mức độ khủng khiếp, gây nhiều hệ lụy xấu.

Cùng với nhiều vụ việc khác, cho thấy một thực tế là những người có “máu cờ bạc, đỏ đen” chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong cộng đồng, kể cả trong cán bộ, công chức, viên chức... Cho dù bị cấm đoán, bị phạt hành chính hay khởi tố thì họ vẫn tìm mọi cách để chơi trò đỏ đen.

Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét tạo hành lang pháp lý, hợp thức hóa hoạt động đánh bạc, cá cược. Nhiều quốc gia cho phép mở sòng bài, hoạt động cá cược để tạo “sân chơi” an toàn cho các con bạc, đồng thời nhà nước có thêm nguồn thu, quản lý được hoạt động nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Ở Việt Nam, một số địa phương được phép mở sòng bài có tính chất thí điểm, nhưng lại dành cho người nước ngoài.

Ý kiến nói trên là rất đáng tham khảo, bởi vì dù chúng ta có cấm đoán, xử lý cỡ nào thì hoạt động cờ bạc vẫn tồn tại như một tất yếu. Việc đánh bạc, cá cược “chui” tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, hệ lụy. Do đó, nếu được hợp thức hóa bằng hành lang pháp lý và quản lý chặt chẽ, hoạt động này sẽ công khai, minh bạch và hạn chế được những rủi ro cho người chơi.

Cơ quan chức năng cũng đỡ được rất nhiều thời gian, kinh phí cho việc xử lý những hoạt động đánh bạc, cá cược bất hợp pháp theo quy định hiện hành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn