MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Doanh nghiệp tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát.

Tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát, doanh nghiệp chây ỳ khắc phục

Hữu Long LDO | 12/03/2022 13:13

Ninh Thuận - Lấy danh nghĩa khai thác cát, một doanh nghiệp ở TP.Phan Rang – Tháp Chàm tự ý đắp đất, xẻ lòng sông Dinh. Không chỉ nắn dòng sông, doanh nghiệp không cắm mốc ranh giới mỏ, tự ý vận chuyển cát dưới chân cầu. Sự việc kéo dài hơn 2 năm qua nhưng doanh nghiệp chậm khắc phục hậu quả, gây bức xúc dư luận.

Vi phạm nối tiếp vi phạm

Người dân sinh sống tại phường Phường Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm phản ánh việc Công ty TNHH Bình Minh Ninh Thuận (công ty Bình Minh) tự ý đưa phương tiện cơ giới vào xẻ lòng sông Dinh. Việc tự ý nắn dòng sông Dinh gây biến dạng dòng chảy, tiềm ẩn rủi ro về xói lở, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa người dân sát bờ sông Dinh.

Ông T. người dân phường Phước Mỹ cho biết, mặc dù được phép khai thác cát qua địa phận phường thế nhưng công ty Bình Minh không cắm mốc giới khai thác mỏ cát theo quy định, tự ý tập kết cát không đúng quy định, làm đường vận chuyển cát đi dưới chân cầu Đạo Long II không được phép.

Công ty Bình Minh tự ý nắn dòng sông Dinh để hút cát.

 “Việc khai thác cát không có mốc giới rồi vận chuyển dưới chân cầu là một điều nguy hiểm đến an toàn giao thông của cầu Đạo Long 2, gây khó khăn trong công tác giám sát, quản lý nhà nước. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm, thậm chí rút phép hoạt động công ty Bình Minh” – ông T. bức xúc phản ánh.

Không riêng dân mà cả chính quyền cũng bức xúc trước vi phạm liên tiếp của công ty Bình Minh trong hoạt động khai thác cát.

Ông Hồ Hải Hưng – Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ khẳng định, khi lấy ý kiến về hoạt động khai thác cát của công ty Bình Minh, người dân Phước Mỹ đa phần phản đối. Đáng lên án là dù chính quyền đã chỉ rõ sai phạm nhưng công ty Bình Minh không có động thái khắc phục, cố tình dây dưa, thách thức dư luận.

“Trước đây công ty vận chuyển cát đi qua xã Phước Thuận nhưng bị người dân phản đối. Thế rồi công ty này xin phép đi qua phường Phước Mỹ nhưng dân cũng kiên quyết không đồng ý.

Để đối phó, công ty Bình Minh làm giả chữ ký của dân về việc cho phép vận chuyển cát đi qua đất người dân ở phường Phước Mỹ. Việc này phường Phước Mỹ đã báo cáo lên Sở TNMT đề nghị xử lý” – ông Hồ Hải Hưng nói.

Người dân đề nghị xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động khai thác cát của công ty Bình Minh.

Lấp sông trước, xin phép sau

Được biết, Dự án khai thác cát xây dựng mỏ cát Phước Mỹ thuộc phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm và xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp giấy phép khai thác khoáng sản vào năm 2016 cho Công ty Bình Minh Ninh Thuận.

Diện tích khai thác 4,67ha, trữ lượng khai thác 67.000m3 với công suất 14.500m3/năm. Thời gian khai thác từ năm 2016 đến năm 2020. Sau năm 2020, doanh nghiệp được cấp phép theo từng năm. 

Lần gần đây nhất vào tháng 4.2019, Sở NNPTNT Ninh Thuận có báo cáo nội dung vi phạm tại mỏ cát Phước Mỹ của công ty Bình Minh. Trong báo cáo này thừa nhận những điều người dân phản ánh xung quanh hoạt động khai thác cát của công ty Bình Minh là có cơ sở.

Cụ thể, khu vực mỏ khai thác của công ty không có mốc ranh giới; việc đắp đường vận chuyển, đường nội bộ mỏ khai thác không đúng với thiết kế phê duyệt; khai thác không đúng biên pháp khai thác đã được phê duyệt.

Công ty Bình Minh không tổ chức cắm mốc giới tại mỏ cát.

Đáng nói là nhiều lần cả phường Phước Mỹ, Sở NNPNT, Sở TNMT Ninh Thuận nhắc nhở nhưng công ty Bình Minh không khắc phục vi phạm, thậm chí còn tiếp tục vi phạm, đắp thêm tuyến đường vận chuyển, sử dụng 1 máy đào, 1 sà lan, 1 máy bơm hút công suất lớn để khai thác.

Sở NNPTNT Ninh Thuận đánh giá việc cát hút từ dòng sông lên, được công ty Bình Minh tập kết về bờ hữu hạ lưu chân cầu Đạo Long 2, gây cản trở dòng chảy sông Dinh.

Theo một lãnh đạo Phòng Tài nguyên Khoáng sản, nước và biến đổi khí hậu (Phòng Tài nguyên Khoáng Sản) thuộc Sở TNMT Ninh Thuận, hiện tại công ty Bình Minh đang xây dựng phương án khai thác cát trên địa bàn phường Phước Mỹ. Vị này cũng thừa nhận việc doanh nghiệp xẻ dòng, lấp sông như vậy là sai, phường Phước Mỹ đã có báo cáo lên Sở TNMT.

Liên quan đến tính an toàn của phương án nắn dòng sông Dinh, vận chuyển cát dưới chân cầu Đạo Long 2, vị lãnh đạo phòng Tài Nguyên Khoáng sản nói: “Khi doanh nghiệp xây dựng lại phương án khai thác cát ở phước Phước Mỹ, các ngành chức năng sẽ đánh giá lại, thẩm định lại chứ không thể ngồi một chỗ nói đúng hay sai.”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn