MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao giải cuộc thi "tửu vương chi bảo" - Ảnh: dantri.com.vn.

“Tửu vương chi bảo” – danh hão và cái giá phải trả

Thế Lâm LDO | 19/08/2019 12:29

Cuộc thi “tửu vương chi bảo” (vua uống rượu) lâu nay chỉ thường được nghe trong các phim võ hiệp hay cổ trang của Hồng Kông nay đã được “hiện thực hóa” ở một doanh nghiệp nhà nước tại An Giang.

Đúng là cuộc thi “độc nhất vô nhị” giữa thời người ta lo lắng đủ bề khi dân tình cứ bia rượu vào rồi điều khiển phương tiện giao thông hay dẫn tới tai nạn giao thông.

Đúng hơn đó là nỗi ám ảnh luôn chờ chực.

Bởi còn đó, trường hợp tài xế lái xe container ở Tân An (Long An) sau khi cùng bạn bè uống hết 1,5 lít rượu điều khiển phương tiện, hậu quả nghiêm trọng là chiếc xe đầu kéo do tài xế này lái đi từ Tân An về TP.HCM trên quốc lộ 1A đã đâm vào hàng loạt xe máy gây ra tai nạn thảm khốc với 4 người chết và 25 người bị thương, 21 chiếc xe máy hư hỏng…

Chẳng riêng gì doanh nghiệp nhà nước mà cả doanh nghiệp tư nhân, không chỉ không nên tổ chức những cuộc thi đầy tai hại như “tửu vương chi bảo”, mà còn nên có nội qui cấm tổ chức những cuộc thi đầy ẩn họa như vậy.

Cái danh hão “tửu vương chi bảo” chẳng giúp giải quyết được gì, nhưng ngay cả người được giải cũng có thể đối mặt với tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông, hoặc có thể cũng giống như tài xế xe container kia, vì chếnh choáng hơi men khó làm chủ được tay lái, mất bình tĩnh dẫn đến hoảng loạn và gây ra tai nạn hàng loạt.

Bia rượu là thứ không chỉ có nhà nước quy định cấm uống trong giờ làm việc, cấm điều khiển giao thông sau khi bia rượu quá nhiều, mà cả thế giới cũng có những khuyến cáo hay quy định cấm rất rõ ràng với các căn cứ khoa học đầy thuyết phục: Càng hạn chế được, thậm chí không bia rượu càng tốt cho sức khỏe và cộng đồng.

Rượu bia, thuốc lá… và nhiều mặt hàng khác không tốt cho sức khỏe càng không nên khuyến khích sử dụng, tổ chức thành một cuộc thi càng không nên. Dễ dãi, chủ quan hoặc khinh suất về việc này đều có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 Đông Nam Á về tỉ lệ người uống rượu bia, đứng thứ 10 Châu Á và đứng thứ 29 trên thế giới. Theo một nghiên cứu được công bố gần đây, gần 60% số vụ bạo lực tại Việt Nam liên quan tới rượu bia. Đặc biệt trong dịp Tết, rượu bia nhiều dẫn đến tai nạn giao thông và bạo lực đánh nhau khiến số vụ thương vong luôn ở mức cao.

Hãy xác định thẳng với nhau rằng, “tửu vương chi bảo” chỉ là cái danh hão mà thôi. Người có tửu lượng cao không phải là một thứ tài năng hoặc chẳng phải là điều đáng để tự hào.

Người có tửu lượng thấp không có gì đáng xấu hổ hay đáng chê bai. Muốn tạo ra không khí vui tươi, hòa đồng và chia sẻ có nhiều cách chứ chẳng cần phải bày ra một cuộc thi chọn ra “vua uống rượu” để rồi hậu quả có thể là “thịt nát xương tan”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn