Sông Sui có tổng chiều dài trên 5km, chảy qua địa bàn 3 xã là: Văn Phương, Văn Phong và Lạng Phong của huyện Nho Quan, Ninh Bình.
Sông Sui là tuyến sông đào nhân tạo được quân dân vùng Cố đô căng sức, gồng mình đào từ thập niên 70 của thế kỉ trước, với mục đích thoát lũ cho hồ Yên Quang - hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Ninh Bình nằm trong Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đến nay đã gần 50 năm tuổi và cũng gần ấy năm, sông Sui chưa một lần được nạo vét, khơi thông dòng chảy.
Từ nhiều năm qua, sông Sui đã và đang bị bồi lắng nghiêm trọng, qua hàng chục năm, đất đá sau những trận lũ tích tụ gần như đã vùi lấp hết lòng sông. Nhìn từ trên cao, sông Sui với hai bờ rộng hơn trăm mét, nhưng lòng sông nước chảy chỉ chưa đầy 10m.
Nhiều người dân tại đây cho biết, sông Sui giờ đây nhìn không khác cánh đồng vì người dân có thể thoải mái trồng cấy hoa màu ngay giữa lòng sông, thậm chí chăn thả gia súc, vì bùn đất bồi lắng nhiều năm đã tạo thành những lớp đất đá cực kỳ rắn chắc.
Theo quan sát của PV Lao Động, tại một số khúc sông thuộc địa bàn xã Văn Phương, đất đá tích tụ cao gần cả chục mét nếu tính từ mép nước của sông. Nếu tình trạng bồi lắng này không được xử lý, nạo vét thì khi xảy ra lũ lụt, ngập úng thì sông Sui sẽ không thể phát huy hết nhiệm vụ của mình và ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thoát lũ cho vùng thượng nguồn Nho Quan.
Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Nho Quan cũng thừa nhận tình trạng tuyến sông Sui đã bị bồi lắng nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thoát lũ cho vùng thượng nguồn của huyện Nho Quan khi xảy ra lũ lụt.
"Hiện chúng tôi đang xem xét để lập dự án nạo vét đối với tuyến sông này" - đại diện lãnh đạo UBND huyện Nho Quan cho hay.