Ông Phạm Văn Vinh (71 tuổi, Nam Định) sau khi biết đến đề xuất của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội cảm thấy rất vui mừng. Bởi hơn chục năm nay, từ khi về già ông và vợ phải tất bật mưu sinh đủ nghề để có thu nhập ổn định cuộc sống.
Nhà có 2 con chó mẹ, mỗi năm đẻ 2 lứa là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của gia đình ông. Với 4 đàn chó/năm bán được sau khi trừ hết các chi phí, hai vợ chồng ông Vinh thu về hơn 7 triệu đồng. Tháng 4 vừa rồi một con chó mẹ không may chết vì khó đẻ khiến vợ chồng ông vô cùng thương xót cũng như mất đi một nguồn thu nhập.
Hai chợ chồng ông Vinh đều là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng do thời gian tham gia ngắn nên chưa được xét hỗ trợ. Hiện tại chỉ được cấp thẻ bảo hiểm y tế để thăm khám chữa bệnh, những bệnh nặng vẫn phải mua thuốc ngoài khá đắt đỏ.
Hàng ngày, vợ ông Vinh - bà Hoàng Thị Hồng (73 tuổi) vẫn rong ruổi làng trên xóm dưới trên chiếc xe đạp cũ để thu mua ve chai. Vào mùa ốc bươu vàng sinh sản mạnh, bà cũng tranh thủ đi bắt, khều thịt ốc để bán lấy tiền. Trung bình, mỗi tháng hai nghề này mang về cho bà từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng.
Chia sẻ ý kiến về đề xuất của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, ông Vinh cho biết: "Trước tiên, chỉ mong đề xuất này sớm thành hiện thực, không nên để người già như chúng tôi chờ lâu".
Nếu đề xuất được thông qua, vợ ông Vinh chỉ cần đợi hơn 1 năm nữa là được hưởng, đỡ đần rất nhiều cho cuộc sống hàng ngày. Về mức tăng, ông Vinh hoàn toàn ủng hộ với số tiền 500.000 đồng/tháng, không có ý kiến gì thêm.
Ông Nguyễn Bạch Đằng (83 tuổi, Nam Định) cũng tỏ ra vui mừng, lạc quan hơn khi Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội đã lắng nghe nguyện vọng của người già để đề xuất lên Bộ Tư pháp. Trợ cấp thấp, lại sống cùng người phụ thuộc không có lương hưu nên cuộc sống của vợ chồng ông khá khó khăn.
Đề xuất này theo ông Đằng có lợi cho vợ ông vì được hưởng số tiền 500.000 đồng/tháng vì năm nay đã 77 tuổi.
Ông Đằng lý giải, hiện tại bà nhà không có thu nhập bên ngoài cũng không có lương hưu hay trợ cấp gì. Cả hai ông bà chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp bệnh binh 2,5 triệu đồng/tháng. Mọi thứ đều phải khắt khe khi muốn chi tiêu. Nếu đề xuất này được thông qua, cả hai ông bà sẽ có thu nhập lên đến 3.140.000 đồng giúp đảm bảo cuộc sống hàng ngày hơn nhiều.
Nói về nguyện vọng tăng mức hỗ trợ trợ cấp hưu trí xã hội, ông Đằng cho biết nếu có thể nên tăng gấp đôi hiện tại, tức 720.000 đồng. Bởi dù sống ở quê nhưng cũng có khá nhiều khoản phải lo toan nhất là bệnh tật, cuối tháng tiền trợ cấp lúc nào cũng hết sạch. Để sống khỏe mạnh, không phải lo nghĩ nhiều, hai vợ chồng phải cần ít nhất 3,5 triệu đồng/tháng.
Trợ cấp hưu trí xã hội là khoản tiền ngân sách nhà nước cấp cho người già trên 80 tuổi không có lương hưu cũng như trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Với những người thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, trợ cấp xã hội được chi trả khi đủ 60 tuổi. Theo thống kê mới nhất, hiện cả nước có khoảng 9,6 triệu người trên 60 tuổi không nhận được bất kỳ khoản lương hưu nào và dự báo tăng lên 13 triệu vào năm 2030.