MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm thu phí trông giữ xe qua mã QR và VETC tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Hạnh

Ủng hộ thu phí trông giữ xe qua mã QR và VETC

Minh Hạnh LDO | 14/02/2024 18:15

Hà Nội - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã hạn chế sử dụng tiền mặt mà dùng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng được đông đảo người dân ủng hộ.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, tại các điểm vui chơi công cộng, đình chùa, tình trạng trông giữ xe máy, ôtô tăng đột biến do lượng du khách tham quan, vãn cảnh đông.

Vốn là tụ điểm phức tạp với nhiều điểm trông xe thu quá giá quy định, năm nay, tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã có thay đổi mô hình quản lý mới, hạn chế sử dụng tiền mặt. Trả tiền trông giữ xe tại 4 địa điểm được cấp phép bằng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng.

Điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh

Cụ thể, 1 điểm trông xe thu tiền bằng ví VETC đối với xe ôtô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Nếu xe ôtô chưa dán thẻ sẽ được nhân viên VETC hỗ trợ dán thẻ cho khách để thanh toán.

Còn 3 điểm trông giữ khác sẽ áp dụng hình thức thu phí qua mã QR code để hạn chế sử dụng tiền mặt.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại Phủ Tây Hồ, điểm trông xe thu theo hình thức trả tiền qua thẻ, ví đều chấp hành thu đúng giá quy định là 20.000 đồng/xe ôtô; 5.000 đồng/xe máy ban ngày và 8.000 đồng/xe máy buổi tối.

Người dân đến lễ hoặc vãn cảnh nơi đây đều chấp hành nghiêm quy định và cảm thấy rất thuận tiện với hình thức mới mẻ này. Theo anh Đỗ Thành Vinh (ngõ 279 Đội Cấn, Hà Nội), việc thu phí qua mã QR vừa văn minh thuận tiện, không tăng giá, quản lý được doanh thu chống thất thu thuế và việc mất trộm xe.

Ông Nguyễn Danh Thụ - Chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ - cho hay, ngoài việc triển khai hình thức quét mã QR và thu phí không dừng, UBND phường cũng sơn kẻ ranh giới vị trí trông giữ xe, kiểm tra trang phục, thẻ nhân viên, nội quy trông xe, niêm yết bảng giá tại các điểm nêu trên để tránh tình trạng nhũng nhiễu về giá.

“Các lực lượng chức năng phường cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra các vi phạm về vị trí, diện tích, địa chỉ đã ghi trong giấy phép, nếu phát hiện sẽ kịp thời xử lý ngay” - ông Thụ cho biết.

Tuy nhiên, ngoài việc quá tải, một số điểm trông giữ vẫn tăng giá gây bức xúc cho người dân khi đi lễ hội. Cụ thể, giá trông xe máy ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm ở mức 20.000 đồng/xe máy và 100.000 đồng/ôtô.

Thu phí trông giữ xe qua mã QR tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội được nhiều người dân ủng hộ. Ảnh: Minh Hạnh

Tương tự, tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình) gần khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, vỉa hè, lòng đường nơi đây trở thành điểm đỗ xe ôtô với giá 100.000 đồng/xe; 20.000 đồng/xe máy. Mặc dù, Ban Quản lý di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bố trí điểm trông xe có vé, nhân viên hướng dẫn nhưng do nhu gửi xe nơi đây quá lớn cộng với việc nhiều người tự ý ra đường vẫy khách gửi xe tự phát nên khiến các phố lân cận như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Văn Miếu… luôn ách tắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn