MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ứng xử của phụ huynh khi phát hiện con nghiện TikTok

Mạnh Cường LDO | 22/02/2023 08:02

Lo ngại sớm tiếp cận mạng xã hội như TikTok sẽ khiến con trẻ dễ xem các thông tin độc hại, không phù hợp với độ tuổi, từ đó xảy ra những hệ lụy nghiêm trọng. Vậy quan điểm của phụ huynh thế nào về việc có nên cấm con xem Tiktok?

Thống kê mới nhất của Hootsuite, trung bình 60% người dùng TikTok nằm trong độ tuổi từ 12 đến 24 tuổi. Cứ mỗi giây trôi qua, nền tảng này lại tiếp nhận thêm 8 người đăng ký tài khoản, sử dụng mới. Thời gian trung bình mỗi người lướt TikTok hàng ngày là 30 phút.

 Con trai của chị Thu rất thích xem TikTok, điều này khiến chị khá đau đầu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Nguyễn Thị Minh Thu (27 tuổi, Nam Định) có con trai năm nay gần 5 tuổi. Từ khi được mẹ cho xem TikTok, cháu ngày càng bị nghiện.

Dần dần, con lười làm việc nhà, hay nhõng nhẽo và đòi mẹ mở TikTok ở bất cứ thời gian và địa điểm nào. Quát mắng thậm chí là đòn roi nhưng chỉ được tạm thời, sau con lại đâu vào đấy.

Đôi khi, người mẹ này cảm thấy bất lực vì đã vô tình chiều con từ khi con còn nhỏ. 

"Hiện nay, TikTok như một xã hội rộng lớn, cái gì cũng có thể cập nhật trên đó. Tôi chỉ sợ mình không thể kiểm soát được con, chúng dễ xem những thông tin độc hại, không phù hợp với độ tuổi" - chị Thu nói.

Quan điểm của chị Thu là không nên để con tự sử dụng điện thoại xem TikTok, ngay từ khi con tập nói, phụ huynh không nên để con biết đến mạng xã hội này.

Ngược lại, chị Lê Thị Vinh (quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng - cha mẹ không nên quát mắng, thu điện thoại khi con quá chú tâm xem TikTok mà trao đổi thẳng thắn, nhắc nhở con nhẹ nhàng.

Theo chị Vinh, nên gợi ý con tiếp cận với những kênh thông tin hữu ích khác. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đồng thời hãy thiết lập lại các chủ đề trên TikTok, chặn ngay nội dung không phù hợp với độ tuổi của con; hướng đến các chủ đề về tình mẫu tử, thiếu nhi, cách đối nhân xử thế hay giáo dục, học tập.

Nên gợi ý con các kênh tiếp cận thông tin bổ ích khác ngoài điện thoại, TikTok như sách vở, truyện tranh. Từ đó, con sẽ được tiếp cận với các nội dung hữu ích để noi theo.

Chị Vinh cũng chia sẻ thêm - bản thân cha mẹ phải trở thành một tấm gương sáng. Đó là không được sử dụng điện thoại thường xuyên khi về nhà, nhất là lúc trước mặt con.

Bởi vì con sẽ nhìn vào đó để học tập, dù cha mẹ có nhắc nhở thế nào con cũng sẽ không ghi nhớ, bỏ ngoài tai. "Hằng ngày, hãy dành nhiều thời gian cho con cái hơn, cùng con đọc sách, cùng con xem tivi với những chương trình giáo dục hoạt họa sinh động” - chị Vinh nói.

Chị Lê Thị Thu ở (quận Đông Anh, Hà Nội) cho rằng - nếu phát hiện con nghiện xem TikTok, chị sẽ không cấm đoán ngay mà ân cần nhắc nhở.

Chị Thu quan niệm không nên cấm con xem TikTok tuyệt đối, hãy đặt giới hạn về thời gian xem cho con một cách hợp lý. Ảnh: Mạnh Cường.

Chị sẽ lên lịch trình học tập, vui chơi hằng ngày của con. Chị sẽ đặt ra các giới hạn về thời gian học tập, làm việc nhà, thời gian xem TikTok. Hiện tại, chị Thu không cấm con xem TikTok, nhưng chị đặt ra yêu cầu với con là không được xem mạng xã hội này quá 2 tiếng một ngày.

Dù con có khóc hay bướng bỉnh thì vẫn phải nghiêm khắc để con không lấy cớ sử dụng điện thoại lần sau. Đồng thời, chị Thu cũng sẽ có những phần thưởng nhỏ khi con thực hiện đúng các quy tắc, lịch trình hàng ngày.

Nhờ vậy sẽ giúp con dễ dàng rời xa TikTok, chú tâm, chăm chỉ học tập và gắn kết tình cảm gia đình khăng khít hơn. "Tôi tin rằng với cách làm của mình, sẽ khó thể xảy ra những hệ luỵ khôn lường" - chị Thu cho hay.

Phụ huynh có nên cấm con xem mạng xã hội như TikTok? Bạn đọc có quan điểm này xin gửi về Email của toà soạn: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn