MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ưu tiên vaccine tùy tiện ở Quảng Nam có dấu hiệu tiêu cực?

Thanh Hải LDO | 01/08/2021 13:08

Trong khi lực lượng tuyến đầu chống dịch chưa được tiêm đủ vaccine chống COVID-19, hàng vạn công nhân chưa được tiêm, thì CDC Quảng Nam đã phân bổ cho một số doanh nghiệp bất động sản, xây dựng...

Sự phân bổ không đúng đối tượng ưu tiên theo quy định Chính phủ của ngành y tế Quảng Nam đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo Ban giám đốc Sở Y tế kiểm điểm vào sáng 1.8.

Ông Thanh yêu cầu Ban giám đốc Sở Y tế Quảng Nam làm kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Thường trực UBND tỉnh về việc lập danh mục ưu tiên tiêm vaccine cho một số doanh nghiệp không phù hợp.

Tuy vậy, sự vào cuộc kịp thời của Chính quyền Quảng Nam vẫn không làm nguôi dư luận. Đặc biệt, trong khi hàng vạn công nhân lao động đang khốn khó, phải thực hiện "3 tại chỗ", hay "1 cung đường 2 điểm đến" để duy trì sản xuất thì chưa được tiêm phòng, đang ngóng chờ vaccine từng ngày.

Khi diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, bất kỳ ai cũng mong sớm có vaccine để tái khởi động việc sản xuất kinh doanh, tuy vậy, đối với việc kinh doanh bất động sản, tư vấn thiết kế... thì đâu phải bức thiết đến nỗi CDC Quảng Nam phải ưu tiên vaccine?

Hàng vạn công nhân đang hoạt động sản xuất ngày đêm tại các khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Tam Thăng, Chu Lai - Kỳ Hà... rõ ràng là cần ưu tiên hơn. Ngoài tuyến đầu chống dịch, việc tiêm vaccine sớm cho công nhân không chỉ để đảm bảo sản xuất, hạn chế đứt gãy nền kinh tế mà còn có ý nghĩa bảo vệ cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, việc xếp danh mục các loại hình doanh nghiệp để ưu tiên tiêm còn chủ quan, chưa lường hết hậu quả của dư luận, chưa xin ý kiến UBND tỉnh trước khi ban hành đối với những trường hợp nhạy cảm mặc dù thuộc thẩm quyền của Sở Y tế... và yêu cầu kiểm điểm. Tuy nhiên, Quảng Nam cần phải xem xét, xử lý nếu có dấu hiệu tiêu cực, đặc quyền đặc lợi. Không có chuyện vô tư khách quan hay do chủ quan dẫn đến việc ưu tiên vaccine sai đối tượng. Và hậu quả không phải là dư luận phản đối, mà là gây ra bất công, thiếu bình đẳng, làm chậm đi tiến trình chống dịch, gây mất ổn định kinh tế lẫn trật tự xã hội địa phương .

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn