MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vài năm lại vận động thu tiền sửa đường làm người dân băn khoăn chất lượng

HOÀNG LỘC LDO | 19/05/2023 07:32

Nhiều hộ dân sống ở ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long không thống nhất với việc thu tiền nâng cấp đoạn đường bê tông từ 1,6m lên 2m vì cho rằng, số tiền đóng góp cao cũng như quan ngại về độ bền vì cứ cách 1 - 2 năm lại vận động sửa chữa một lần.

Người chịu, người không

Sau phản ánh của người dân trên trang Smart Vĩnh Long, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp trao đổi với một số hộ dân trên đoạn đường này. Nhiều người dân không thống nhất với cách làm và số tiền đóng góp là 3,4 triệu đồng.

Đoạn đường nâng cấp có chiều dài 1.200m, có 49 hộ dân sinh sống. Ảnh: Hoàng Lộc

Bà Trần Thị Bé, hộ gia đình sống ở đoạn đường này cho biết: “Người dân ở đây đa số là người có thu nhập thấp, 3 hộ khá thì có đến 7 hộ khó khăn. Trước đây, đường hư nhiều không thấy cơ quan chức năng sửa chữa, gia đình tôi tự làm phần đường trước nhà, tốn hơn 2 triệu đồng”.

Còn đối với trường hợp của bà Nghiêm Thị Nhung ở ấp Long Khánh, gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh phải tái khám hàng tháng và nuôi người cha lớn tuổi. Bà Nhung nói: “Nếu khoảng 1 triệu thì còn gắng tiết kiệm, mượn tiền nộp vào để làm đường. Còn đằng này 3 - 4 triệu, biết mượn ai bây giờ”.

This browser does not support the video element.

Bà Trần Thị Bé trình bày lý do. Video: Hoàng Lộc

Kinh tế gia đình chỉ vỏn vẹn 2 đến 3 triệu đồng mỗi tháng từ người chồng đi làm thuê ở Đồng Tháp gửi về, bản thân thì mổ bướu nên giờ không lao động được việc nặng, bà Út Hoa phân trần: “Ngôi nhà này của tôi cũng của Nhà nước tặng. Con tôi đã bỏ nhà đi gần chục năm. Tôi bệnh không làm gì ra tiền, chồng tôi cũng lớn tuổi nên chỉ đi ở đợ cho người ta. Giờ kêu đóng tiền, gia đình tôi cũng không biết lấy tiền đâu để đóng”.

Thống nhất nhưng còn thắc mắc

Ngay cả những hộ gia đình thống nhất việc góp tiền để thực hiện sửa chữa, nâng cấp đoạn đường này cũng bày tỏ thắc mắc nhiều nội dung.

Bà Đ.T.T.H, ở tổ 21, ấp Long Khánh băn khoăn: “Việc vận động đóng góp số tiền cao như vậy là hợp lý chưa, trong khi xã Long Mỹ đã đạt xã nông thôn mới. Hơn nữa, tại sao lại tiếp tục lót đan liệu dùng được bao lâu, hay chỉ 1-2 năm lại phải sửa chữa như những lần trước”.

Đoạn đường hiện xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 18.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Phi Long, Phó Chủ tịch UBND xã Long Mỹ cho biết, tại các buổi họp dân, đa số người dân đã thống nhất. Còn những hộ không tham gia họp hiện vẫn chưa đồng thuận với chủ trương vận động 3 - 4 triệu đồng/hộ để thực hiện nâng cấp đoạn đường này.

Ông Phi Long thông tin thêm: “Xã đã tham mưu huyện cho chủ trương thực hiện, từ đó xã bắt đầu thu tiền. Thời gian thu từ 10.4 - 25.5. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thu số tiền được chỉ mới trên 40 triệu đồng”.

Đối với những hộ gia đình chưa đồng thuận với việc thu tiền, phía lãnh đạo xã chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể xã và Ban nhân dân ấp Long Khánh tiếp tục ra sức tuyên truyền để người dân nắm thêm lợi ích khi tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng, qua đó sẽ đồng thuận và tham gia đóng góp. Dự kiến việc góp tiền trong dân phải hoàn thành trong tháng 5.2023 ông Phi Long cho biết thêm.

Sau khi họp dân, thông báo về nâng cấp, sửa chữa tuyến đường bê tông ấp Long Khánh với kinh phí gần 500 triệu đồng, trong đó: Tiền thu quỹ giao thông nông thôn hàng năm của xã góp 166.333.000 đồng. Tiền do nguồn vốn đối ứng của huyện cấp 166.333.000 đồng. Tiền vận động thu trong dân 166.333.000 đồng.

Tuyến đường ấp Long Khánh có chiều dài 1.200m, 49 hộ dân sinh sống tại đây trong đó có 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Đến ngày 18.5 số tiền thu được là 44.400.000 đồng. Dự kiến khởi công việc tu sửa tuyến đường trong quý 3.2023, nếu người dân thực hiện góp đủ số tiền trong tháng 5.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn