MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TP Vinh di dời hàng cây xanh lớn để thực hiện dự án cải tạo mương. Ảnh: Quang Đại

“Vặt trụi” hàng cây xanh đô thị giữa nắng nóng gay gắt

QUANG ĐẠI LDO | 21/06/2020 06:30

Trong thời tiết nắng nóng khốc liệt, hàng cây xanh cao, tỏa bóng mát sum suê tại TP. Vinh (Nghệ An) bị “vặt trụi” cành lá để thực hiện dự án cải tạo mương.

Liên tục trong mấy ngày nay, phóng viên nhận được phản ánh của người dân TP. Vinh (Nghệ An) về việc rất nhiều cây xanh lớn, cho bóng mát tốt bỗng dưng bị chặt trụi cành lá, trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Việc hàng cây xanh đô thị bị “vặt trụi” trong nắng nóng làm người dân bức xúc. Ảnh: QĐ

 “Trồng được hàng cây như thế phải hàng chục năm, tạo cảnh quan và che mát, lọc không khí cho thành phố. Bây giờ giữa nắng nóng đỉnh điểm, họ lại chặt trụi cả hàng cây” – một người dân TP. Vinh bức xúc cho biết.

Ngày 20.6, phóng viên đã đến trực tiếp đường V.I. Lê nin, chứng kiến cảnh nhiều công nhân đang chặt trụi cành lá của nhiều cây xanh dọc hai bên đường.  Do đây là những cây xanh lớn nên lượng cành lá chặt xuống rất nhiều, được gom lên xe chở đi.

Các cây này cũng được đào hố xung quanh, chuẩn bị di dời, vỉa hè bị đào xới nham nhở.

Một số người làm việc ở đây cho biết họ thực hiện việc chặt, tỉa cành, di dời cây theo dự án của thành phố.

Việc di dời, chặt tỉa cây xanh nói trên, theo lý giải của UBND TP. Vinh là để thực hiện dự án cải tạo mương thoát nước dọc đường V.I. Lê nin và các tuyến kết nối nhằm chống úng ngập.

Theo Công văn số 2941 ngày 5.6.2020 của UBND TP. Vinh, cơ quan này giao Công ty CP Công viên Cây xanh thành phố chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng di dời các cây xanh bị ảnh hưởng bởi các tuyến mương hai bên đường V.I. Lê nin về vườn ươm để phục vụ trồng dặm hoặc thanh lý đối với các cây xanh không phù hợp quy hoạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn