MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Văn Huế

Vi phạm nồng độ cồn nhưng bỏ phương tiện vẫn sẽ bị xử lý

Minh Hạnh LDO | 30/03/2023 12:30
Theo lực lượng Cảnh sát Giao thông, rất nhiều chủ phương tiện khi bị lập biên bản xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã bỏ luôn phương tiện. Một trong những nguyên do là mức phạt cao hơn giá trị của phương tiện. Nhiều ý kiến cho rằng, những hành vi như vậy xuất phát từ sự coi thường pháp luật, nhờn luật của một bộ phận người dân.

Mới đây, báo cáo với Đoàn giám sát của HĐND TP.HCM, thượng tá Đoàn Văn Quới - Phó Trưởng phòng PC08 - cho biết, từ ngày 1.1.2022 đến ngày 28.2.2023 có 56.000 phương tiện xe bị tạm giữ, tịch thu. Để có chỗ cho số xe bị tạm giữ, tịch thu do chủ phương tiện vi phạm hành chính (VPHC), Phòng PC08 bố trí 7 kho bãi nhưng vẫn luôn trong tình trạng quá tải.

Hiện Phòng PC08 đã tổ chức bán đấu giá 4 đợt với gần 20.000 xe bị tịch thu, đang tạm giữ 31.511 phương tiện và luôn trong tình trạng vẫn quá tải.

Cũng theo thượng tá Đoàn Văn Quới, Phòng PC08 đang làm thủ tục tịch thu để thanh lý trên 16.000 xe mà chủ phương tiện bỏ luôn sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính; đối với số phương tiện còn lại, chủ sở hữu đến nhận thì tiếp tục trả.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Tố Hữu, Hà Nội. Ảnh: Văn Huế

Theo quy định, hiện mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đã ở mức rất cao. Quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ lại không có quy định về việc xử lý đối với trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn bỏ xe, không ký vào biên bản vi phạm.

Tuy nhiên, những cá nhân, tổ chức điều khiển phương tiện mà vi phạm nồng độ cồn bỏ xe, không ký vào biên bản vi phạm có thể sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, việc bỏ phương tiện lại, trốn tránh ký vào biên bản xử phạt thì việc xử phạt vẫn có hiệu lực và cá nhân, tổ chức vi phạm vẫn bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trường hợp bên vi phạm cố tình không ký thì vẫn có giá trị nếu được làm chứng của chính quyền địa phương hay nhân chứng tại thời điểm đó. Trường hợp không có chữ ký của những người này, biên bản vẫn được lập và ghi rõ lý do.

Theo anh Đinh Xuân Hùng (thị trấn Ba Hàng, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên), dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, anh đi chúc Tết có uống rượu, bị lực lượng chức năng kiểm tra và phạt mức 7 triệu đồng trong khi xe máy của anh chỉ trị giá khoảng 4-5 triệu đồng. Anh Hùng đã bỏ xe không đến nộp phạt.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối - cho rằng, khi có quyết định xử phạt mà người vi phạm vẫn cố tình không nộp phạt thì nếu quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt bằng các biện pháp như khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp (Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC).

Tuy nhiên, có thể thấy những hành vi bỏ phương tiện khi vi phạm xuất phát từ sự coi thường pháp luật, nhờn luật của một bộ phận người dân. Việc tài xế sử dụng rượu bia khi tham gia là vô cùng nguy hiểm không chỉ cho bản thân tài xế mà cả những người tham gia giao thông khác. Để pháp luật để tạo được tính răn đe, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm nồng độ cồn coi thường pháp luật như trên cần có những chế tài mạnh hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn