MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khung cảnh cây cầu thi công dang dở tại tỉnh lộ 445 thuộc địa phận xã Hợp Thành, TP Hoà Bình. Ảnh: Minh Tùng.

Vì sao cây cầu hư hỏng nghiêm trọng trên tỉnh lộ 445 chưa được sửa chữa?

Minh Tùng LDO | 12/10/2023 10:07

Hoà Bình - Người dân xã Hợp Thành bức xúc vì cây cầu trên tỉnh lộ 445 thi công dang dở, gây sụt lún nhà dân và ảnh hưởng an toàn giao thông.

Ngày 11.10, PV Báo Lao Động đã có mặt tại cầu Ngòi Mại nối xóm Giếng và xóm Xạ Múc, xã Hợp Thành, TP Hoà Bình để tìm hiểu sự việc người dân phản ánh.

Theo ghi nhận, tại công trường có đặt biển báo đang thi công nhưng không có máy móc và công nhân làm việc, không có rào chắn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. 2 bên đầu cầu là những mô đất mọc đầy cỏ dại và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Phía dưới lòng suối ngổn ngang đất đá bị sạt và các trụ bê tông của cây cầu cũ bị hỏng do mưa lũ, các cọc sắt mới đóng cũng đã có hiện tượng gỉ sét.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, người dân xóm Giếng), hơn 1 năm trước do mưa lũ nên các mố cầu bị nứt, chân cầu nghiêng đổ. Sau đó, chính quyền đã rào 2 bên cầu không cho người và phương tiện di chuyển qua.

Ông Hùng chia sẻ thêm, khoảng 8 tháng trước có đội thi công đến tháo dỡ, múc đất và đóng cọc sắt xuống lòng suối. Nhưng nửa năm nay không thấy ai làm nữa, gia đình hàng xóm cũng phải di dời vì bị nứt tường do ảnh hưởng của việc thi công cầu.

Còn anh Nguyễn Minh Tiến (38 tuổi, hộ dân bị nứt tường nhà phải đi di dời) cho biết: “Gia đình trước đây có bị sạt lở một phần đất do ảnh hưởng của mưa lũ, tuy nhiên, từ khi đơn vị thi công cầu đào đất gần nhà khiến mái nhà bị nghiêng và tường bị nứt. Sau khi được chính quyền vận động, gia đình tôi đã chuyển sang nhà ngoại để ở nhờ được hơn 1 năm qua”.

Gia đình anh Tiến phải di dời vì xuất hiện nhiều vết nứt do thi công cầu gây ảnh hưởng. Ảnh: Minh Tùng.

Tìm hiểu tại gia đình chị Đinh Thị Hữu Yến (38 tuổi, phía đầu cầu Ngòi Mại) được biết, từ khi thi công cầu đến nay đã khiến một phần đất cạnh nhà bị sạt lở nên rất lo lắng, gia đình cũng đã tính đến việc di chuyển ra nơi khác để đảm bảo an toàn.

Hơn nữa, đây là tuyến đường giao thương Hoà Bình – Hà Nội, khi bị chia cắt, người dân và các phương tiện phải đi vòng theo biển chỉ dẫn từ 2 đầu cầu qua đoạn đường bê tông dài khoảng 1km. Đi trên đoạn đường này có thể dễ dàng nhận thấy nhiều vết nứt, sụt lún.

Đoạn đường bê tông qua xóm gây ảnh hưởng giao thông do nhiều phương tiện trọng tải lớn đi qua. Ảnh: Minh Tùng.

Ông Nguyễn Văn Linh – Chủ tịch UBND xã Hợp Thành xác nhận, cầu Ngòi Mại thuộc địa phận xã có chiều dài khoảng 20m, rộng khoảng 5m. Giữa năm 2022 do mưa lũ nên đã bị hư hỏng. Đến đầu năm 2023 bắt đầu tháo dỡ, sửa chữa nhưng 2 tháng trở lại đây không thấy đơn vị thi công đến làm và cũng không rõ thời gian hoàn thiện cầu.

“Hiện người dân và các phương tiện phải đi qua đường bê tông xóm, gây mất an toàn giao thông vì có 1 trường học nằm trên đoạn đường này. Hơn nữa, các xe trọng tải lớn di chuyển qua cây cầu nhỏ trên tuyến đường này cũng dễ gây sập cầu, khi đó không biết sẽ giao thương thế nào” - ông Linh thông tin thêm.

Ông Trương Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình thông tin, nguyên nhân dẫn đến việc dừng thi công là do đang vướng vấn đề giải phóng mặt bằng và đường dây điện.

Theo ông Toàn, dự kiến đầu tháng 11.2023 sẽ hoàn thiện giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công.

“Cầu có giá trị 30 tỉ đồng, khởi công từ cuối tháng 4.2023. Dự án này không làm cầu tạm mà dùng phương án sẽ đi đường tránh, nếu hỏng thì sửa chữa sau” – ông Toàn cho biết thêm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực cầu Ngòi Mại:

Khung cảnh ngổn ngang đất đá, cọc sắt rỉ sét dưới lòng suối.
Do cầu hỏng nên nhiều phương tiện phải di chuyển theo đường tránh trong xóm khiến đường cũng đã bắt đầu xuống cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn